Triều Tiên thử tên lửa hành trình tầm xa, gây sức ép với cuộc đàm phán Mỹ-Nhật-Hàn

(CLO) Phương tiện truyền thông nhà nước KCNA cho biết Triều Tiên đã thực hiện thành công vụ thử một tên lửa hành trình tầm xa vào cuối tuần qua, trong bối cảnh căng thẳng kéo dài với Mỹ về phi hạt nhân hóa.

Các tên lửa đã bay 1.500 km (930 dặm) trước khi đánh trúng mục tiêu và rơi xuống lãnh hải của đất nước trong các cuộc thử nghiệm diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật (12/9), KCNA cho biết.

Đây được coi là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên sau khi nước này thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến thuật mới vào tháng 3. Triều Tiên cũng đã tiến hành một vụ thử tên lửa hành trình chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào cuối tháng Giêng.

trieu tien thu ten lua hanh trinh tam xa gay suc ep voi cuoc dam phan my nhat han hinh 1

Cờ Triều Tiên bay trên cột tại Phái bộ Thường trực của Triều Tiên ở Geneva ngày 2 tháng 10 năm 2014 - Ảnh: REUTERS

Vụ thử mới nhất cho thấy tiến bộ ổn định trong chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng trong bối cảnh bế tắc về các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, để đổi lấy việc được Mỹ giảm nhẹ lệnh trừng phạt. Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ kể từ năm 2019.

Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng tải các bức ảnh về tên lửa hành trình tầm xa mới đang bay và được bắn từ một thiết bị vận chuyển-lắp dựng-phóng.

KCNA cho biết tên lửa này là vũ khí chiến lược đã được phát triển trong hai năm qua và là yếu tố quan trọng của kế hoạch 5 năm được vạch ra vào tháng 1 nhằm thúc đẩy khoa học quốc phòng và kho vũ khí.

Vụ thử mang lại "ý nghĩa chiến lược của việc sở hữu một phương tiện răn đe hiệu quả khác để đảm bảo an ninh của quốc gia chúng ta một cách đáng tin cậy hơn và ngăn chặn mạnh mẽ các hoạt động diễn tập quân sự của các thế lực thù địch", KCNA cho biết.

"Trong khóa huấn luyện này, các bài kiểm tra chi tiết về các bộ phận của tên lửa, điểm số của các bài kiểm tra lực đẩy mặt đất của động cơ, các bài kiểm tra bay khác nhau, kiểm tra điều khiển và dẫn đường, kiểm tra sức mạnh đầu đạn, v.v. đã được tiến hành thành công", truyền thông Triều Tiên nhấn mạnh.

trieu tien thu ten lua hanh trinh tam xa gay suc ep voi cuoc dam phan my nhat han hinh 2

Quân đội Triều Tiên vừa thử thành công tên lửa tầm xa - Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dường như không tham dự cuộc thử nghiệm, khi KCNA cho biết ông Pak Jong Chon, một Ủy viên bộ chính trị Đảng Lao Động đã giám sát.

Vụ thử được công bố chỉ một ngày trước khi các nhà đàm phán hạt nhân chính từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau tại Tokyo để tìm cách phá vỡ thế bế tắc với Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị, cũng dự kiến ​​thăm Seoul vào thứ Ba (14/9) để hội đàm với người đồng cấp Chung Eui-yong.

Chính quyền của Tổng thống Biden cho biết họ sẵn sàng ngoại giao để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, nhưng không cho thấy sẵn sàng giảm nhẹ các lệnh trừng phạt.

Sung Kim, đặc phái viên Hoa Kỳ về Triều Tiên, hồi tháng 8 tại Seoul, cho biết ông sẵn sàng gặp các quan chức Triều Tiên "bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào".

Việc kích hoạt lại các đường dây nóng liên Triều vào tháng 7 đã làm dấy lên hy vọng tái khởi động các cuộc đàm phán, nhưng Triều Tiên đã ngừng trả lời các cuộc gọi như Hàn Quốc-Hoa Kỳ hàng năm. Các cuộc tập trận quân sự bắt đầu vào tháng trước, mà Bình Nhưỡng đã cảnh báo có thể gây ra một cuộc khủng hoảng an ninh.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: