Tròn một năm cuộc tấn công ngày 7/10, Israel tăng cường ném bom Lebanon và Gaza

(CLO) Israel đã ném bom các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon và Dải Gaza vào Chủ nhật, trước thêm kỷ niệm một năm vụ tấn công thảm sát ngày 7/10 của Hamas châm ngòi cho các cuộc chiến đẫm máu của nước này sau đó.

Các cuộc không kích của Israel đã tấn công vào vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut vào Chủ nhật được xem là cuộc ném bom dữ dội nhất vào thủ đô Lebanon kể từ khi Israel phát động chiến dịch chống lại nhóm Hezbollah vào tháng trước. Những quả cầu lửa lớn thắp sáng đường chân trời tối tăm và tiếng nổ vang vọng khắp Beirut.

Nỗi đau khổ tiếp tục gia tăng

Quân đội Israel cho biết máy bay chiến đấu đã tấn công các mục tiêu ở Beirut thuộc Trụ sở tình báo và các cơ sở lưu trữ vũ khí của Hezbollah. Họ cho biết các cuộc không kích cũng nhắm vào Hezbollah ở miền nam Lebanon và khu vực Beqaa.

"Đêm qua là đêm dữ dội nhất trong tất cả các đêm trước đó", Hanan Abdullah, một cư dân ở vùng ngoại ô phía nam Beirut cho biết. "Có hàng chục cuộc tấn công - chúng tôi không thể đếm hết - và âm thanh thì điếc tai".

Người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết hôm Chủ Nhật rằng có "nhiều trường hợp" các cuộc không kích của Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và giết chết thường dân ở Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon cho biết một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà ở thị trấn miền núi Kayfoun ở miền trung Lebanon đã giết chết 6 người và làm bị thương 13 người. Một cuộc không kích ở thị trấn Qmatiye gần đó đã giết chết thêm 6 người nữa, bao gồm ba trẻ em, và làm bị thương 11 người.

Tại Dải Gaza, ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 93 người khác bị thương khi các cuộc không kích của Israel đánh trúng một nhà thờ Hồi giáo và một trường học nơi những người di tản trú ẩn vào Chủ nhật, theo văn phòng truyền thông Gaza cho biết.

Để đáp trả, các tên lửa của Hezbollah được phóng vào cuối ngày Chủ nhật đã vượt qua hệ thống phòng không của Israel và rơi xuống Haifa, thành phố lớn thứ ba của Israel, gây thiệt hại cho các tòa nhà.

Truyền thông Israel đưa tin 10 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Haifa và thành phố Tiberias. Hezbollah cho biết họ đã nhắm vào một địa điểm quân sự ở phía nam Haifa bằng một loạt tên lửa "Fadi 1".

Tròn một năm cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas

Các cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas đã giết chết 1.200 người và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Để đáp trả, Israel đã tấn công toàn diện vào Gaza, san phẳng gần như toàn bộ dải đất này và giết chết gần 42.000 người, đồng thời khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu người Palestine tại đây mất nhà cửa và đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Vào đêm trước ngày kỷ niệm, những người biểu tình ủng hộ Palestine đã phản đối Israel trên khắp thế giới từ Jakarta đến Istanbul và Rabat sau các cuộc biểu tình ở các thủ đô lớn của châu Âu, Washington và New York vào thứ Bảy trước đó.

Tuần trước, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel để đáp trả các hoạt động của nước này ở Lebanon và Gaza, nơi các chiến binh Hezbollah và Hamas là đồng minh của Tehran trong cái gọi là Trục kháng chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết vào Chủ Nhật rằng Israel sẽ tự quyết định cách ứng phó với Iran mặc dù nước này đang phối hợp chặt chẽ với đồng minh lâu năm là Mỹ.

"Mọi thứ đều có thể xảy ra", ông Gallant, người sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào thứ Tư, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN. "Israel có khả năng tấn công các mục tiêu gần và xa - chúng tôi đã chứng minh được điều đó".

Khi tấn công Israel tuần trước, Iran nói là để đáp trả các vụ ám sát của Israel đối với các thủ lĩnh của họ và Hezbollah. Mới nhất, thêm một thủ lĩnh Hezbollah là Hashem Safieddine đã bị Israel nhắm mục tiêu và số phận của ông vẫn chưa rõ ràng. Ông được coi là người có khả năng kế nhiệm nhà lãnh đạo Sayyed Hassan Nasrallah, người đã bị giết trong một cuộc tấn công của Israel vào tháng trước.

Quan chức chính trị cấp cao của Hezbollah, Mahmoud Qmati, nói với đài truyền hình nhà nước Iraq vào Chủ nhật rằng vụ ném bom của Israel đang cản trở nỗ lực tìm kiếm tại một khu vực mà Safieddine được cho là đã bị nhắm tới. Ông cho biết Hezbollah đang được chỉ huy bởi một bộ chỉ huy chung cho đến khi một thủ lĩnh được chỉ định.

Hai quan chức an ninh cấp cao của Iran nói rằng người ta cũng không nghe thấy tin tức gì về Chỉ huy Lực lượng Quds của Iran là Esmail Qaani kể từ cuộc không kích của Israel vào Beirut vào cuối tuần trước.

Theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 2.000 người đã thiệt mạng ở Lebanon trong gần một năm giao tranh giữa Israel và Hezbollah, hầu hết là trong hai tuần qua khi Israel phát động chiến dịch tăng cường tấn công.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: