Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

(CLO) Ngày 28/3, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX - bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD từ khách hàng của FTX.

Bản án dành cho "ông vua tiền số" được đưa ra bởi thẩm phán Lewis Kaplan tại phiên tòa ở quận Manhattan (bang New York, Mỹ). Thẩm phán đã bác bỏ tuyên bố của Bankman-Fried rằng khách hàng của FTX thực sự không bị mất tiền, đồng thời cáo buộc anh ta nói dối trong lời khai xét xử.

Trước đó ngày 2/11 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã kết luận Bankman-Fried, 32 tuổi, phạm 7 tội danh liên quan đến sự sụp đổ của FTX năm 2022, bao gồm lừa đảo khách hàng, âm mưu lừa đảo khách hàng, lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo hàng hóa, âm mưu rửa tiền. Các công tố viên gọi đây là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

"Anh ta biết điều đó là sai", thẩm phán Kaplan nói về Bankman-Fried trước khi tuyên án. "Anh ta biết đó là tội phạm. Anh ta hối hận vì đã đặt cược rất tệ về khả năng bị bắt. Nhưng anh ta sẽ không nhận tội, đó là quyền của anh ấy".

Trong suốt 20 phút phát biểu trước thẩm phán, Bankman-Fried thừa nhận rằng khách hàng của FTX đã phải chịu nhiều tổn thất. Anh cũng có lời xin lỗi tới các đồng nghiệp cũ tại FTX.

Thẩm phán Kaplan cho biết ông phát hiện ra rằng khách hàng của FTX đã mất 8 tỷ USD, các nhà đầu tư cổ phần của FTX mất 1,7 tỷ USD và những người cho quỹ phòng hộ Alameda Research mà Bankman-Fried thành lập đã lỗ 1,3 tỷ USD.

"Khẳng định của bị cáo rằng khách hàng và chủ nợ của FTX sẽ được thanh toán đầy đủ là sai sự thật và mang tính suy đoán", ông Kaplan nói, cho biết thêm rằng Bankman-Fried đã nói dối trong lời khai xét xử khi nói rằng anh ta không biết rằng quỹ phòng hộ của mình đã chi tiêu tiền gửi của khách hàng lấy từ FTX.

Trước đó, các công tố viên liên bang đã yêu cầu mức án tù từ 40 - 50 năm. Ông Marc Mukasey, luật sư bào chữa cho Bankman-Fried, đã lập luận rằng mức án dưới 5 năm rưỡi là phù hợp.

Bản án này đánh dấu điểm kết thúc quá trình lao dốc của Bankman-Fried, từ một doanh nhân siêu giàu và nhà tài trợ chính trị lớn đến một tội phạm trong cuộc trấn áp của Mỹ về hành vi sai trái trên thị trường tiền điện tử. Bankman-Fried đã thề sẽ kháng cáo bản án.

Tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts, Bankman-Fried đã vượt qua sự bùng nổ về giá trị của bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác để đạt giá trị ròng 26 tỷ USD trước khi bước sang tuổi 30, theo tạp chí Forbes.

Bankman-Fried được biết đến với cam kết thực hiện một phong trào khuyến khích người trẻ tài năng tập trung vào kiếm tiền và cống hiến số tiền đó cho những mục đích xứng đáng. Song, hình ảnh có trách nhiệm mà Bankman-Fried xây dựng đã che giấu hành vi biển thủ tiền của khách hàng trong nhiều năm, theo các công tố viên.

Hoài Phương (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: