Trump khẳng định không bàn chuyện bầu cử với Thẩm phán tối cao

Thứ hai, 28/09/2020 11:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết, ông hy vọng ứng viên thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett sẽ chú ý đến vấn đề bảo mật lá phiếu qua thư nhưng cho biết hai người không thảo luận về cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Amy Coney Barrett. Ảnh: GM

Amy Coney Barrett. Ảnh: GM

Hôm qua, ông Trump đã chính thức đề cử Barrett làm ứng viên cho cương vị thẩm phán trọn đời của Toà án Tối cao thay cho cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, người đã qua đời ở tuổi 87 ngày 19/8.

Nếu được Thượng viện Mỹ thông qua, và nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra khi đảng Cộng hoà đang nắm đa số, Amy sẽ trở thành thẩm phán thứ 6 của đảng Cộng hoà trên tổng số 9 ghế của Toà án Tối cao.

Hôm thứ Tư, Trump cho biết ông muốn bổ sung đầy đủ chín thẩm phán càng sớm càng tốt vì ông tin rằng tòa án sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3/11 sắp tới.

Ông nói với các phóng viên tại một sự kiện của Nhà Trắng rằng: “Tôi nghĩ rằng điều này sẽ kết thúc tại Tòa án Tối cao và tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là chúng ta có đủ cả chín thẩm phán".

Tòa án Tối cao đã xác định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ một lần duy nhất vào năm 2000, với chiến thắng nghiêng về Tổng thống George W. Bush.

Trump chỉ ra rằng Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết có lợi cho ông nếu điều này xảy ra. Ông nói rằng các thẩm phán phản ứng với một "trò lừa đảo mà Đảng Dân chủ đang triển khải" bằng việc thúc đẩy bỏ phiếu qua thư vì đại dịch Covid-19.

Ông Trump trước đó đã nhiều lần cáo buộc rằng việc tăng cường bỏ phiếu qua thư sẽ tạo đà cho sự gian lận. Tính năng này đã được triển khai từ rất lâu trong các cuộc bầu cử nước Mỹ.

Trước Barrett, ông Trump cũng từng bổ nhiệm 2 người khác vào vị trí này là Neil Gorsuch vào năm 2017 và Brett Kavanaugh vào năm 2018. Cô cũng sẽ là người trẻ nhất được đề cử vào Tòa án Tối cao kể từ khi Clarence Thomas của phe bảo thủ được bổ nhiệm vào năm 1991 khi mới 43 tuổi.

Một trong những vấn đề nổi cộm đang được các chuyên gia quan tâm là việc các thẩm phán của Toà án Tối cao sẽ không được quyền đưa ra quyết định đối với một vấn đề xung đột lợi ích.

3 trong số 9 thẩm phán hiện tại đều do ông Trump bổ nhiệm. Điều này có thể là tiền đề giúp ông Joe Biden đệ đơn khiếu nại, yêu cầu 3 vị thẩm phán này không được tham dự nếu như kết quả bầu cử phải do Toà án Tối cao quyết định

Trường hợp năm 2000 của ông George W. Bush lại khác khi không có thẩm phán nào do cả hai bên bổ nhiệm cả, dù cho ứng viên Al Gore từng là Phó Tổng thống của ông Bill Clinton, người bổ nhiệm cả Ruth Ginsburg và Stephen Breyer.

Quốc Thiên

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h