Mỹ chuẩn bị tung vaccine chống Covid-19 trước thềm bầu cử Tổng thống

(CLO) Mỹ đã hối thúc nhiều quốc gia trên thế giới sẵn sàng cho việc triển khai vaccine chống Covid-19 hai ngày trước cuộc khi cuộc bầu cử Tổng thống nước này diễn ra.
Một phòng thí nghiệm nghiên cứu vaccine Covid-19 ở California, Mỹ. Ảnh: AFP

Một phòng thí nghiệm nghiên cứu vaccine Covid-19 ở California, Mỹ. Ảnh: AFP

Các chính phủ trên thế giới đang hy vọng sẽ sớm có vaccine chống Covid-19 để mở cửa trở lại các nền kinh tế đã đóng cửa trong suốt hơn nửa năm qua.

Hiện đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 25 triệu người mắc và hơn 850.000 người tử vong.

Trong một bức thư được lưu hành rộng rãi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã yêu cầu các tiểu bang tiến hành rà soát các mạng lưới phân phối vaccine, đảm bảo “hoạt động đầy đủ trước ngày 1 tháng 11 năm 2020”.

Thời điểm này cũng là hai ngày trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới, giữa nỗi lo của đại dịch và suy thoái kinh tế.

"Thời gian bình thường cần thiết để xin… giấy phép là một rào cản đáng kể cho sự thành công của chương trình y tế cộng đồng khẩn cấp hiện nay", người đứng đầu CDC Robert Redfield viết trong bức thư gửi tới các tiểu bang ngày 27 tháng 8.

“CDC khẩn cấp yêu cầu sự hỗ trợ của bạn trong việc rà soát và phê duyệt các cơ sở phân phối vaccine", lá thư viết.

Theo New York Times, ưu tiên sẽ được dành cho những người lao động thiết yếu như y bác sĩ, các quan chức an ninh quốc gia, người cao tuổi và thành viên của các cộng đồng có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh.

Ba công ty dược của phương Tây hiện đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với sự tham gia của hàng chục nghìn người.

AstraZeneca hiện đang hợp tác với Đại học Oxford ở Anh trong khi Moderna hợp tác với Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ. Pfizer và BioNTech đang hợp tác với nhau.

Theo quy trình thông thường, các đơn vị sẽ phải chờ nhiều tháng để xác minh rằng vaccine này hoạt động một cách hiệu quả và an toàn trên những người tự nguyện.

Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đưa ra khả năng rằng vaccine Covid-19 có thể được cấp phép khẩn cấp kể cả trước khi kết thúc thử nghiệm.

Phía FDA đã phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng lớn từ cộng đồng y tế rằng họ đang cúi đầu trước áp lực chính trị từ Trump, người sẽ được lợi rất nhiều trong cuộc đua tái tranh cử của mình nếu vaccine Covid-19 được tung ra ngay trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

“Điều này có nghĩa là việc tiêm chủng đại trà trên toàn quốc có thể bắt đầu sau 59 ngày. Liệu có bất kỳ vaccine Covid-19 nào có khả năng hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng về tính an toàn và hiệu quả ở Giai đoạn 3 và trải qua quá trình đánh giá khoa học của FDA một cách đầy đủ trong 59 ngày không?", nhà văn dịch tễ học có tiếng Laurie Garrett viết trên Twitter.

“Theo hiểu biết của tôi, chưa có đơn vị thử nghiệm vaccine chống Covid-19 nào của Mỹ hoàn thành việc đăng ký danh sách các đối tượng thử nghiệm Giai đoạn 3. Việc gấp rút hoàn thành việc này trong vòng 59 ngày là NGUY HIỂM ”.

Tuy nhiên, Giám đốc FDA Stephen Hahn đã phủ nhận rằng ông đang hành động dưới áp lực từ Trump, cho rằng bất kỳ quyết định cấp phép vaccine nào đều sẽ là “quyết định về khoa học, y học và dựa trên các dữ liệu”.

Mỹ hiện ghi nhận hơn 6 triệu trường hợp mắc Covid-19, chiếm gần một phần tư tổng số ca nhiễm trên toàn cầu và 185.000 ca tử vong.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: