Trưng bày di sản văn hóa dân tộc Mường tại Hải Phòng

(CLO) Trưng bày giới thiệu hơn 250 tài liệu, hiện vật gốc về 4 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 10/5, tại TP Hải Phòng, Bảo tàng Hải Phòng phối hợp Bảo tàng tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản Văn hóa tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” và thực hiện chương trình trải nghiệm văn hóa nghệ thuật, ẩm thực của đồng bào dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2023) và Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2023.

trung bay di san van hoa dan toc muong tai hai phong hinh 1

Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản Văn hoá tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình”. Ảnh: LĐ

Tại trưng bày chuyên đề "Di sản Văn hoá tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” có hơn 250 tài liệu, hiện vật gốc, giới thiệu về 4 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghệ thuật Chiêng Mường, Mo Mường, Tri thức lịch Đoi (lịch tre) và Lễ hội Khai Hạ dân tộc Mường.

Ngoài ra, trưng bày cũng giới thiệu về sưu tập gốm cổ trong mộ Mường; sưu tập trống đồng và cổ vật đồ đồng; nghề thủ công truyền thống dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình và 7 loại hình di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình.

Đến với không gian trưng bày, công chúng sẽ có những trải nghiệm thú vị và những kiến thức về văn hóa dân tộc Mường thông qua các mô hình hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, kiến trúc nhà ở… Đặc biệt, người dân Hải Phòng sẽ được hòa mình cùng những bản hòa tấu trống chiêng, những câu hát, điệu múa suối nguồn…

Cùng với hoạt động trưng bày, tại Bảo tàng Hải Phòng cũng diễn ra chương trình trải nghiệm văn hoá nghệ thuật, ẩm thực dân tộc Mường với những món ăn đặc trưng, đơn giản, dân dã mang hương vị của núi rừng, sông suối nhưng vô cùng độc đáo, hấp dẫn như rượu cần, cơm lam, cỗ lá…

trung bay di san van hoa dan toc muong tai hai phong hinh 2

Di sản văn hóa dân tộc Mường có dấu ấn đậm nét trong nhiều lĩnh vực: Kiến trúc, trang phục, di tích lịch sử, cổ vật... Ảnh: Thanh Sơn

trung bay di san van hoa dan toc muong tai hai phong hinh 3

Các đại biểu tham quan khu trưng bày chuyên đề. Ảnh: Thanh Sơn

trung bay di san van hoa dan toc muong tai hai phong hinh 4

Hoạt động trải nghiệm ẩm thực với món ăn đặc trưng dân tộc Mường ở Hòa Bình diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/5. Ảnh: LĐ

Theo bà Bùi Thị Niềm - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, người Mường ở Hòa Bình luôn tự hào là cái nôi của nền "văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng cách ngày nay trên hai vạn năm.

Trong di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam, di sản văn hóa dân tộc Mường có dấu ấn đậm nét trong nhiều lĩnh vực, thể hiện rõ nét trong kiến trúc nhà sàn, trang phục dân tộc, văn hóa ẩm thực, trong các di tích lịch sử văn hóa, cổ vật và ở các lĩnh vực: phong tục tập quán, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, tiếng nói, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn…

Đợt trưng bày diễn ra từ ngày 10/5 đến hết ngày 10/6.

Thế Vũ

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: