‘Trừng phạt Nga, Mỹ và EU có thể dẫn đến Chiến tranh Lạnh mới’

(CLO) Gunnar Lindemann, một thành viên của Hạ viện Berlin, Đức, cảnh báo khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ có nguy cơ làm bùng phát căng thẳng cấp Chiến tranh Lạnh trở lại.
Nga

Bài liên quan

Bộ Ngoại giao Nga: Các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ là nhằm chống lại Nga

Mỹ nhắm trừng phạt 14 thực thể vì cáo buộc đầu độc vlogger Navalny

"Các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga đang gây tổn hại cho nền kinh tế của chúng tôi và do đó gây tổn hại cho Đức. Tất nhiên là có nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lạnh mới. Đó là lý do tại sao cuối cùng chúng ta phải chấm dứt chính sách trừng phạt vô nghĩa này. Tôi sợ rằng EU sẽ làm theo. Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Với sự đắc cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Đức, EU và Mỹ đang hợp tác chặt chẽ hơn với nhau một lần nữa", ông Lindemann nói.

Chính trị gia này cũng cảnh báo về những nỗ lực của Washington nhằm gây áp lực buộc EU phải từ bỏ dự án Nord Stream 2, vì Mỹ đang cố gắng bán khí đốt tự nhiên của chính mình.           

“Nhưng Đức cần Nord Stream 2, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng biết điều đó… Theo tôi, mọi lệnh trừng phạt phải được chấm dứt ngay lập tức”, Lindemann tuyên bố.

Brussels hôm thứ Ba (2/4) đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đầu tiên theo cơ chế trừng phạt nhân quyền toàn cầu mới của Liên minh châu Âu, chỉ định bốn quan chức Nga về "vai trò của họ trong việc bắt giữ, truy tố và kết án tùy tiện vlogger Alexei Navalny, cũng như đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa ở liên quan đến việc đối xử bất hợp pháp của anh ta".

 Trong một động thái phối hợp vài giờ sau đó, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 7 quan chức cấp cao của Nga, bao gồm cả Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Alexander Bortnikov.

Ngay cả trước khi các lệnh trừng phạt chính thức được công bố, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết mối quan hệ với EU đang ở mức thấp. Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại, Josep Borrell, hồi đầu tháng 2 trong chuyến thăm Moscow, nói rằng đối thoại giữa khối và Moscow đang ở thế "bế tắc".

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: