Trung Quân từng nhịn đói 2 ngày, đi làm công nhân xưởng giày kiếm sống

Trung Quân từng nhịn đói 2 ngày, đi làm công nhân xưởng giày kiếm sống

(Congluan.vn) - Quán quân của Tuyệt đỉnh tranh tài 2014 Phương Vy và “Hoàng tử mưa” Trung Quân sẽ là hai nhân vật chính tiếp theo của Tôi Tỏa Sáng số thứ 5 – một sân chơi dành cho các ca sỹ trẻ đang được rất nhiều khán giả truyền hình yêu thích.

Tuy đều có xuất phát điểm chung từ chương trình Vietnam Idol, nhưng cũng như 4 cặp đôi trước đó (Noo Phước Thịnh – Minh Hằng, Cao Thái Sơn – Bảo Thy, 365 Daband – Hoàng Thùy Linh, Hoàng Tôn – Minh Thư), đây là lần đầu tiên Phương Vy và Trung Quân kết hợp với nhau để thực hiện liveshow chung.

Trung Quân chia sẻ: “Khi biết được mình sẽ kết hợp với chị Phương Vy, Quân khá bất ngờ bởi tuy cùng trưởng thành từ ngôi nhà Vietnam Idol nhưng hai chị em có vẻ rất khác nhau từ tính cách đến sở trường. Tuy nhiên, gout âm nhạc của hai chị em khá giống nhau nên Quân hi vọng việc kết hợp cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, Quân rất thích những album của chị Vy, đa số đều thuộc nên nếu có phần song ca nào hát bài của chị Vy, Quân cũng không thấy lo lắng. Ngoài đời chị Vy khá kín tiếng và kỹ càng, rất phụ nữ, lại xinh đẹp nữa. Mỗi khi đứng cạnh tự dưng Quân thấy mình bé xíu lại”.

Ngoài gout âm nhạc giống nhau, Phương Vy và Trung Quân còn có thêm điểm chung đó là cả hai đều là những ca sỹ thực lực và quyết tâm chinh phục khán giả bằng giọng hát của chính mình hơn là những scandal ồn ào. Với Phương Vy, ngay từ khi giành ngôi vị Quán quân của Vietnam Idol mùa đầu tiên, cô đã xác định không đi theo con đường trở thành ngôi sao mà chỉ muốn chinh phục khán giả bằng cá tính âm nhạc của riêng mình. Chính vì vậy mà dù không phải là một tên tuổi hot nhất trong làng nhạc nhưng Phương Vy là ca sỹ được rất nhiều khán giả yêu thích với rất nhiều ca khúc hit như: Lúc mới yêu, Giận anh, Cơn gió lạ, Chuyện người con gái, …

Không thuận lợi như Phương Vy, ngay sau khi dừng chân ở top 8 của cuộc thi Vietnam Idol 2010, dù được nhạc sỹ Quốc Trung đánh giá cao về giọng hát và giúp đỡ nhưng Trung Quân vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Có lúc anh phải nhịn đói đến 2 ngày và bỏ hát để đi làm công nhân xưởng giày để có tiền trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, niềm đam mê ca hát đã đưa anh trở lại với sân khấu và anh đã chinh phục khán giả bằng những ca khúc được hát bằng chính niềm đam mê và tình yêu của mình như: Dấu mưa, Chuyện mưa, Sau cơn mưa, Trót yêu… Với Trung Quân, Tôi Tỏa Sáng là liveshow mang nhiều ý nghĩa và cũng là một cơ hội để anh thể hiện và tỏa sáng với giọng hát của chính mình.

Dưới đây là những chia sẻ mà Trung Quân dành cho chương trình:

1.Điều gì ở Tôi Tỏa Sáng đã thu hút và thúc đẩy anh nhận lời tham gia chương trình?

Quân có theo dõi Tôi toả sáng từ những số đầu tiên và thấy rất thích. Đây chính là 1 dạng liveshow rất hay dành cho các ca sĩ trẻ. Quân muốn thử sức mình một chút nên đã nhận lời tham gia chương trình. Đây cũng là cơ hội Quân chứng minh với khán giả về khả năng hát live và làm chủ sân khấu của Quân.

2. Đến với Tôi Tỏa Sáng lần này, anh vẫn sẽ tiếp tục đến với khán giả bằng hình ảnh của một chàng Hoàng tử mưa hay sẽ đột phá với một hình tượng hoàn toàn mới?

Đến với Tôi toả sáng lần này Quân vẫn sẽ đem mưa tới vì chương trình diễn ra vào trung tuần tháng bảy nên đúng vào mùa mưa. Vì thế trong liveshow này Quân sẽ trình bày lại các ca khúc về Mưa mà mọi người yêu mến theo những phong cách mới được phối khí mới lạ hơn so với các bản gốc mọi người đã nghe trước đó. Kèm theo một ca khúc Mưa mới toanh nữa. Và ở Tôi toả sáng lần này thì mọi người sẽ lần đầu thấy Quân nhảy chưa biết thế nào nhưng Quân đang rất lo lắng. Hhình tượng Quân đang theo đuổi sẽ là trẻ trung và tươi mới hơn trước nhưng vẫn lịch lãm, có một chút nổi loạn nữa.

3. Được khán giả biết đến kể từ khi tham gia chương trình Vietnam Idol năm 2010, Trung Quân có thể chia sẻ về hành trình đến với con đường ca hát chuyên nghiệp của anh trong 4 năm qua với những thuận lợi và khó khăn gì? Theo anh, những khó khăn của 1 ca sỹ trẻ bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế là gì?

Thuận lợi lớn nhất của ca sỹ khi bước ra từ chương trình thực tế đó là bạn đã có sẵn một lượng người biết tới đáng kể, nhưng cũng khó khăn nhiều nếu như không có người dẫn dắt và chỉ đường cho bạn đi. Quân nghĩ mình rất là may mắn khi dù chỉ dừng chân rất sớm ở top 8 nhưng Quân lại nhận được sự giúp đỡ của nhạc sỹ Quốc Trung nên từ đó Quân bạo dạn hơn và bản lĩnh hơn trong nghề nghiệp. Nhân đây Quân cũng xin được cám ơn anh Quốc Trung rất nhiều. Trong 4 năm qua, Quân trưởng thành hơn, lì đòn hơn và hơn hết là hát tốt hơn theo nhận xét của nhiều người nên Quân cảm thấy rất vui. Có một chút e ngại vì ngoại hình Quân không đẹp lắm, có nhiều lúc thấy khó khăn vì mất tự tin nhưng hiện tại thì Quân thấy mọi thứ bình thường rồi. Quân đang cố gắng tập luyện giảm cân, chỉnh lại răng cho đẹp hơn thôi.

4. Anh có tự tin mình sẽ tỏa sáng trong chương trình?

Quân sẽ toả sáng theo cách của Quân. Quân hiện đang ráo riết tập vũ đạo và tập luyện các bài hát với nhạc công acoustic cũng như phối khí những bài hát cũ thành mới hơn. Sẽ là một Trung Quân chuyên nghiệp nhất mọi người từng thấy trên sân khấu Tôi toả sáng. Bật mí là Quân sẽ có một tiết mục vô cùng đặc biệt chỉ có ở sân khấu Tôi toả sáng thôi nhé.

5.Anh có thể chia sẻ về những dự án âm nhạc trong năm 2014?

Quân vừa mới phát hành single chủ đề Phố vào cuối tháng 6 vừa rồi làm quà cuối hè cho các fans của mình. Vào cùng thời gian với Tôi Toả Sáng, Quân sẽ ra mắt single Mưa tiếp theo nằm trong và là bài hát cuối trong chuỗi chủ đề Mưa của Quân mang tên Gọi Mưa. Tháng 10 sẽ là 1 single nữa. Và trong năm 2014 Quân sẽ xuất hiện khá dày đặc với những single song ca của các ca sĩ khác. Hiện tại Quân vẫn đang trong quá trình gút bài và hoàn thiện từ từ cho album vol1 có thể sẽ phát hành vào năm 2015. Rất rất mong nhận được sự đón nhận từ quý khán giả.

Tôi Tỏa Sáng là chương trình ca nhạc do công ty Truyền thông Khang và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng điện thoại Oppo Smarphone. Số thứ 5 của chương trình với nhân vật chính là Phương Vy và Trung Quân sẽ diễn ra vào lúc 20g ngày 19/7/2014 tại Trung tâm Hội nghị Queen Hall và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, VTV Huế, VTV Phú Yên, Đài PTTH tỉnh Lâm Đồng.

BÌNH MINH

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: