Trung Quốc bắt đầu ứng phó với siêu bão Yagi

(CLO) Các tỉnh và thành phố phía nam Trung Quốc đã chuẩn bị ứng phó với siêu bão Yagi, dự kiến là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Sáng 5/9, tàu hỏa và tàu thuyền đã ngừng hoạt động ở Hải Nam của Trung Quốc, trong khi nhiều trường học khắp miền nam nước này cũng như ở Hồng Kông và Ma Cao đã đóng cửa để ứng phó với siêu bão Yagi.

Yagi đã mạnh lên thành siêu bão vào đêm 4/9 và cách thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông khoảng 500 km về phía đông nam vào chiều 5/9. Các nhà chức trách đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất.

Dự kiến ​​bão sẽ di chuyển với tốc độ 10-15 km/h, gây mưa lớn cho các vùng ven biển phía nam Quảng Đông và đảo Hải Nam. Bão Yagi dự kiến ​​sẽ mạnh thêm và đổ bộ dọc theo bờ biển từ huyện Quỳnh Hải ở Hải Nam đến huyện Điện Bạch, Quảng Đông từ chiều đến đêm ngày 6/9. 

Tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất do gió mạnh, trong khi trung tâm cờ bạc gần đó là Ma Cao cho biết họ sẽ nâng tín hiệu báo bão, giống như Hồng Kông, từ 8 giờ tối đến 11 giờ tối thứ 5/9.

Cây cầu chính nối Hồng Kông với Ma Cao và Chu Hải ở Quảng Đông sẽ đóng cửa vào tối 5/9 khi chính quyền đóng cửa tuyến đường vượt biển dài nhất thế giới này cho đến khi có thông báo mới. 

Chính quyền địa phương cho biết tất cả các chuyến bay đến và đi từ Sân bay Hải Khẩu của Hải Nam sẽ bị đình chỉ từ 8 giờ tối 5/9 cho đến nửa đêm 6/9. Các bãi biển và điểm du lịch ven biển cũng đóng cửa.

Hồng Kông ban hành cảnh báo bão cấp 3, cấp 8, vào lúc 6.40 chiều 5/9. Cảnh báo này sẽ đóng cửa nhiều doanh nghiệp và hạn chế giao thông trong đặc khu hành chính này.

Đài quan sát thời tiết của thành phố cho biết các dải mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến khu vực này vào cuối ngày 5/9 với mưa lớn sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau. Một số chuyến bay dự kiến đến và ​​khởi hành từ Sân bay quốc tế Hồng Kông vào ngày 6/9 đã bị hủy.

Nếu cảnh báo bão cấp 8 vẫn có hiệu lực vào sáng 6/9, sàn giao dịch chứng khoán của thành phố sẽ đóng cửa.

Siêu bão Yagi đã mạnh hơn gấp đôi kể từ khi tàn phá miền bắc Philippines vào đầu tuần này khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. 

Với sức gió mạnh nhất lên tới 209 km/giờ gần mắt bão, Yagi được coi là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2024, sau cơn bão cấp 5 Beryl ở Đại Tây Dương.

Từ năm 1949 đến năm 2023, 106 cơn bão đổ bộ vào Hải Nam nhưng chỉ có 9 cơn được phân loại là siêu bão.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: