Trung Quốc bày tỏ mong muốn sớm ổn định quan hệ với Ấn Độ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết Bắc Kinh sẵn sàng "hợp tác với Ấn Độ để thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được" và sẽ nỗ lực "tăng cường lòng tin lẫn nhau thông qua đối thoại và giao tiếp, đồng thời xử lý các khác biệt bằng sự chân thành và thiện chí".

Ông nhấn mạnh mục tiêu là đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo phát triển ổn định và lành mạnh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận rằng Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval vào ngày 18/12 để tiếp tục các cuộc đàm phán trong khuôn khổ "đối thoại đại diện đặc biệt".

Các cuộc đàm phán trong tuần này sẽ là cuộc gặp cấp cao đầu tiên trong vòng 5 năm, mở ra cơ hội tan băng trong quan hệ giữa hai quốc gia. Cuộc họp này sẽ nối lại các cuộc thảo luận về vấn đề biên giới, sau khi quan hệ giữa hai nước bị xói mòn vì những căng thẳng ở biên giới trong những năm gần đây.

trung quoc bay to mong muon som on dinh quan he voi an do hinh 1

Ảnh minh họa: Internet

Các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết các vấn đề biên giới và đưa ra giải pháp công bằng, hợp lý, được cả hai bên chấp nhận. Cuộc gặp gần nhất giữa hai ông Vương Nghị và Ajit Doval diễn ra vào tháng 9 tại St. Petersburg, Nga, khi hai bên đồng ý tăng cường các nỗ lực nhằm đảm bảo chấm dứt hoàn toàn căng thẳng ở khu vực biên giới.

Dự kiến các cuộc đàm phán lần này sẽ tạo điều kiện để hai quốc gia tìm ra giải pháp cho vấn đề biên giới kéo dài hàng thập kỷ và thúc đẩy mối quan hệ song phương hướng tới sự ổn định và phát triển lâu dài.

Hai quốc gia đông dân nhất thế giới lâu nay là đối thủ địa chính trị của nhau, và cả hai đều cáo buộc đối phương tìm cách chiếm giữ lãnh thổ dọc theo đường phân chia biên giới không chính thức, được gọi là Đường kiểm soát thực tế. Đường biên giới chung dài 3.500 km đã trở thành điểm nóng căng thẳng kéo dài giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Quan hệ giữa hai quốc gia đã trở nên căng thẳng sau cuộc giao tranh nghiêm trọng tại khu vực biên giới Himalaya vào năm 2020, trong đó ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm nay, Ấn Độ thông báo đã đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh về việc tuần tra tại các khu vực tranh chấp. Cùng thời gian đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp chính thức.

Ngọc Ánh (theo AFP, Reuters, Bloomberg)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: