Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc lại đụng độ ở biên giới

(CLO) Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã có 'cuộc đối đầu nhỏ' vào tuần trước tại một đoạn biên giới tranh chấp ở phía đông dãy Himalaya, quân đội Ấn Độ cho biết hôm thứ Hai (25/1) và nhấn mạnh tình hình tồi tệ tại biên giới.
Ấn Độ và Trung Quốc đã rơi vào tình trạng căng thẳng kể từ tháng 4 ở phía tây dãy Himalaya và cả hai bên đều tăng cường lực lượng dọc biên giới. Ảnh: Reuters

Ấn Độ và Trung Quốc đã rơi vào tình trạng căng thẳng kể từ tháng 4 ở phía tây dãy Himalaya và cả hai bên đều tăng cường lực lượng dọc biên giới. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ấn Độ khó trở thành đối trọng với Trung Quốc như Hoa Kỳ mong muốn

Tiếng súng ở Ladakh báo hiệu sự nguy hiểm mới trong xung đột biên giới Trung - Ấn

Tây Tạng, nguyên nhân sâu xa của xung đột biên giới Trung - Ấn

Lý nào khiến Trung - Ấn tranh chấp biên giới trên dãy Himalaya?

Trung Quốc cho biết hai bên phải kiềm chế trước các hành động leo thang.

Ấn Độ và Trung Quốc đã rơi vào tình trạng căng thẳng kể từ tháng 4/2020 ở phía tây dãy Himalaya và từ đó đến nay cả hai bên đã tăng cường lực lượng dọc theo biên giới dài 3.800 km.

Quân đội Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố: "Đã có một cuộc đối đầu nhỏ tại khu vực Nakula, Bắc Sikkim vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 và điều tương tự đã được giải quyết bởi các chỉ huy địa phương theo các giao thức đã thiết lập". 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết ông không có bất cứ điều gì để cung cấp về vụ việc nhưng kêu gọi Ấn Độ thực hiện kiềm chế.

"Tôi muốn nhấn mạnh quân đội biên phòng của Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình dọc biên giới với Ấn Độ. Chúng tôi kêu gọi phía Ấn Độ làm việc theo hướng giống như chúng tôi và kiềm chế các hành động có thể leo thang hoặc làm phức tạp tình hình dọc biên giới ", ông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. "Chúng tôi hy vọng cả hai bên sẽ có những hành động thích hợp để quản lý sự khác biệt và có những hành động cụ thể để bảo vệ hòa bình và ổn định dọc biên giới". 

Sikkim nằm ở phía đông dãy Himalaya, cách Ladakh hàng nghìn km, nơi cuộc khủng hoảng quân sự bắt đầu vào năm ngoái và nổ ra một cuộc giao tranh tay đôi khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và một số lượng thương vong không xác định của Trung Quốc.

Báo chí Ấn Độ cho biết cuộc đụng độ mới nhất ở Sikkim đã khiến cả hai bên bị thương. Quân đội Ấn Độ không đưa ra bình luận nào nhưng khuyến cáo thận trọng về các báo cáo như vậy. Họ cho biết: "Các phương tiện truyền thông được yêu cầu hạn chế việc phát tán quá mức hoặc phóng đại các báo cáo không chính xác về thực tế". 

Hôm Chủ nhật (24/1), các chỉ huy quân sự của Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán kéo dài vài giờ để cố gắng tìm cách thoát khỏi bế tắc. Một số vòng đàm phán đã được tổ chức trong vài tháng qua.

Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu trực thuộc nhà nước của Trung Quốc đã bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ về một cuộc đụng độ.

"Đây là tin giả. Dựa trên những gì tôi biết được, không có ghi chép về cuộc đụng độ này trong nhật ký tuần tra của phía Trung Quốc", ông Hu Xijin viết trong một tweet.

“Những xích mích nhỏ thường xảy ra ở khu vực biên giới Trung Quốc-Ấn Độ, nhưng một cuộc đụng độ gây ra đa chấn thương chắc chắn sẽ được ghi lại và báo cáo”, ông Hu nói.

Ấn Độ và Trung Quốc từng xảy ra một cuộc chiến ngắn ngủi vào năm 1962 nhưng không thể giải quyết tranh chấp biên giới của họ kể từ đó. Cả hai đều tuyên bố chủ quyền với hàng nghìn km lãnh thổ trong sự kiểm soát của nhau.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: