Trung Quốc biến nhà máy xi măng cũ thành 'thiên đường toán học'

(CLO) Viện Khoa học và Ứng dụng Toán học Bắc Kinh đã biến khu công nghiệp cũ thành điểm tụ họp toàn cầu của các nhà toán học, nơi nghiên cứu khoa học vượt mọi rào cản.

Ngay cả khi xung đột nổ ra tại Ukraine, các nhà toán học từ Ukraine, Nga và nhiều quốc gia khác vẫn tụ tập tại những căn phòng ngập nắng bên cạnh Hồ Yanqi, thuộc khu công nghiệp phía bắc thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tại Viện Khoa học và Ứng dụng Toán học Bắc Kinh (Bimsa), họ tranh luận về lý thuyết dây, viết bài về trường lượng tử và đắm chìm trong những vấn đề toán học kéo dài hàng thế kỷ, bất chấp những xung đột đang diễn ra ở quê nhà.

Trong chưa đầy 5 năm, Bimsa đã trở thành điểm đến toàn cầu cho nhân tài, thu hút những người đoạt huy chương Fields, các nhà vật lý lượng tử và các học giả từ 25 quốc gia. Họ cùng gắn kết bằng niềm đam mê toán học và mong muốn phát triển sự nghiệp khoa học, làm việc trong ngôi trường từng là nhà máy xi măng, dưới chân ngọn núi nơi có thể nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành.

Được chính quyền Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa tài trợ, Bimsa hiện có hơn 200 nhà nghiên cứu toàn thời gian, khoảng 1/3 trong số đó đến từ nước ngoài. Theo trang web của viện, hầu hết giáo sư nhận các khoản trợ cấp với mức lương hàng năm từ 700.000 đến 3,5 triệu nhân dân tệ (tương đương 2,6 - 13 tỷ VND).

untitled(2).png
Viện Khoa học Toán học và Ứng dụng Bắc Kinh (Bimsa) được tài trợ bởi chính quyền thành phố Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa.

Viện thu hút học giả trong các lĩnh vực hình học, đại số, xác suất, lý thuyết dây, lý thuyết trường lượng tử, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Khoảng 50% nghiên cứu tập trung vào toán ứng dụng, 25% vào toán học thuần túy và phần còn lại vào toán học liên ngành. Môi trường liên ngành này tạo điều kiện để các học giả phát triển nghiên cứu trong một quốc gia vốn từ lâu ưu tiên kỹ thuật hơn khoa học thuần túy.

Thành công của Bimsa bắt nguồn từ ảnh hưởng của hiệu trưởng sáng lập Shing-Tung Yau, nguyên giáo sư toán học tại Harvard. Viện cũng tổ chức các hội nghị quốc tế lớn, như Đại hội Khoa học Cơ bản Quốc tế (ICBS) hàng năm, bắt đầu từ tháng 7/2023, thu hút những người đoạt huy chương Fields, giải Turing và các học giả toàn cầu.

Mohammad Hossein Yavartanoo, nhà vật lý lý thuyết người Iran tham dự ICBS 2023, gọi đây là "sự kiện lớn chưa từng thấy trên thế giới", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập hợp các nhà khoa học vĩ đại trong hai tuần và truyền cảm hứng cho sinh viên. Ông cũng cho biết danh tiếng của Shing-Tung Yau là một yếu tố khiến Bimsa hấp dẫn.

Các học giả khác như Kimyeong Lee (Hàn Quốc), Semen Artamonov (Nga) hay Yevgen Makedonskyi (Ukraine) đều đánh giá cao môi trường hợp tác và liên ngành tại Bimsa. Họ cho rằng nơi đây mang đến cơ hội hiếm có để phát triển nghiên cứu sâu rộng, so với các trường phương Tây vốn bị hạn chế bởi cơ cấu, ý thức hệ hay bất ổn tài chính.

Bầu không khí hợp tác cũng thu hút Konstantin Khanin (Canada), người rời bỏ vị trí tại Đại học Toronto, đánh giá Bimsa giống Viện Vật lý Lý thuyết Landau thời Liên Xô, nơi chất lượng nghiên cứu được đặt lên hàng đầu thay vì số lượng bài báo.

Một số giáo sư tại Bimsa còn giảng dạy tại Trường Đại học Qiuzhen thuộc Đại học Thanh Hoa, được thành lập năm 2021 để đào tạo “những nhà toán học đẳng cấp thế giới trong tương lai”. Các học giả đánh giá cao khả năng tiếp thu nhanh và năng lực xuất sắc của sinh viên, tạo nên lớp kế thừa vững chắc cho nghiên cứu toán học tại Trung Quốc.

Konstantin Khanin nhận xét, trong 25 năm qua, Trung Quốc đã đạt tiến bộ lớn về toán học. Những bài báo nghiên cứu từ Trung Quốc ngày nay không chỉ nhiều hơn mà còn chất lượng cao, nằm trong số các nghiên cứu hàng đầu thế giới, phản ánh rõ sức hút và vị thế đang lên của Bimsa trên bản đồ khoa học toàn cầu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: