Trung Quốc cam kết hỗ trợ cho cuộc bầu cử ở Myanmar

(CLO) Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ kỹ thuật và giúp Myanmar điều tra dân số, sau đó là một cuộc tổng tuyển cử có thể giúp nước này bình ổn trở lại.

Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Min Aung Hlaing tại thủ đô Naypyitaw vào ngày 14/8, hai bên đã thảo luận về việc tiến hành một "cuộc bầu cử toàn diện", theo tờ Global New Light Of Myanmar đưa tin. 

Tờ báo do Bộ Thông tin Myanmar xuất bản cho biết: "Hỗ trợ công nghệ cần thiết sẽ được cung cấp cho Myanmar để tiến hành quá trình điều tra dân số. Hơn nữa, hỗ trợ thiết yếu sẽ được cung cấp cho cuộc bầu cử".

trung quoc cam ket ho tro cho cuoc bau cu o myanmar hinh 1

Lãnh đạo quân đội Myanmar, Đại tướng Min Aung Hlaing (phải), trao đổi quà tặng với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp tại Naypyidaw, ngày 14/8. Ảnh: Myanmar Military True News Information Team

Tháng trước, các tướng lĩnh Myanmar đã gia hạn lệnh khẩn cấp thêm 6 tháng nữa để có thêm thời gian tổng hợp dữ liệu điều tra dân số cho danh sách cử tri. Ông Min Aung Hlaing trước đó đã nói rằng một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào năm tới. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết "chính sách hữu nghị của Trung Quốc với Myanmar hướng tới toàn thể người dân Myanmar".

Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc duy trì lập trường không can thiệp vào công việc nội bộ, tôn trọng truyền thống chính trị của Myanmar và "con đường phát triển mà phía Myanmar lựa chọn dựa trên điều kiện quốc gia của mình". 

"Trung Quốc phản đối tình trạng hỗn loạn và chiến tranh ở Myanmar, sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của Myanmar, cũng như mọi nỗ lực gây chia rẽ giữa Trung Quốc và Myanmar", ông nói.

Trong cuộc họp ngày 14/8, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình ở các khu vực biên giới bất ổn, xóa bỏ nạn cờ bạc và lừa đảo trực tuyến, cũng như hợp tác kinh tế, theo truyền thông nhà nước đưa tin.

Quân đội Myanmar hiện đang chịu áp lực chưa từng có sau ba năm chính quyền dân sự bị lật đổ, với cuộc nổi loạn vũ trang chống chính quyền quân sự đang gia tăng và nền kinh tế suy yếu. 

Kể từ năm ngoái, khu vực biên giới Trung Quốc - Myanmar đã chứng kiến ​​giao tranh dữ dội, khi quân đội chính quyền phải chịu một loạt thất bại, bao gồm cả việc thất thủ ở Lashio phía bắc bang Shan, nơi đầu tiên trong số 14 sở chỉ huy quân sự khu vực bị quân nổi dậy chiếm giữ.

Tháng 10 năm ngoái, một liên minh phiến quân do ba nhóm chống chính quyền quân sự lớn lãnh đạo đã phát động Chiến dịch 1027 gần biên giới Trung Quốc, gây ra tổn thất đáng kể cho chính quyền quân sự Myanmar. Cuộc tấn công đã tạm dừng sau khi Bắc Kinh làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn.

Nhưng giao tranh lại tiếp diễn vào tháng 6 sau khi lệnh ngừng bắn sụp đổ, đánh dấu sự khởi đầu giai đoạn tăng cường thứ hai của chiến dịch, trong đó Lashio đã được giành lại từ tay chính quyền quân sự.

Sau chuyến thăm Myanmar, ông Vương Nghị dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp với một số Bộ trưởng Ngoại giao khu vực Đông Nam Á tại Thái Lan vào ngày 16/8.

Ngọc Ánh (theo Global New Light Of Myanmar, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: