Trung Quốc cấm quân đội sử dụng xe Tesla vì lo ngại an ninh

(CLO) Quân đội Trung Quốc đã cấm cán bộ và nhân viên sử dụng xe Tesla, với lý do lo ngại rằng việc thu thập dữ liệu bằng camera lắp trên xe có thể dẫn đến rò rỉ thông tin nhạy cảm, các nguồn tin cho biết hôm thứ Sáu (19/3).
Xe Tesla đậu bên ngoài một tòa nhà tại khu nhà lãnh đạo Trung Nam Hải ở Bắc Kinh trong cuộc gặp giữa CEO Tesla Elon Musk và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào tháng 1 năm 2019. © Reuters

Xe Tesla đậu bên ngoài một tòa nhà tại khu nhà lãnh đạo Trung Nam Hải ở Bắc Kinh trong cuộc gặp giữa CEO Tesla Elon Musk và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào tháng 1 năm 2019. © Reuters

Động thái này diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đang lên cao. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và những người đồng cấp Mỹ vừa có cuộc trao đổi quyết liệt trong cuộc gặp đầu tiên ở Anchorage, Alaska, làm dấy lên suy đoán rằng Bắc Kinh đang gây sức ép với Washington bằng cách gây khó dễ với nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Mỹ.

Các nguồn tin cho biết xe Tesla hiện bị cấm đi vào các cơ sở của Quân đội Giải phóng Nhân dân và khu phức hợp nhà ở. Theo các nguồn tin, chính phủ lo ngại rằng các camera đa hướng và cảm biến siêu âm được lắp trên xe có thể dẫn đến rò rỉ an ninh.

Các nhà chức trách Trung Quốc, bao gồm cả Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường, cho biết họ đã điều tra hai công ty con của Tesla vào tháng Hai. Ngoài các vấn đề an toàn, như tăng tốc nhanh và cháy pin, nhà chức trách đã hỏi phía Tesla về nghi vấn hãng xe này lấy dữ liệu người dùng ra khỏi nước này.

Các quy định của Trung Quốc bắt buộc các phương tiện được gọi là năng lượng mới, bao gồm xe điện và xe hybrid cắm điện, cung cấp dữ liệu lái xe theo thời gian thực, chẳng hạn như vị trí xe và mức sử dụng pin, cho cơ quan chức năng. Người ta đã dấy lên nghi ngờ rằng Tesla đã không tuân theo yêu cầu này.

Theo The Wall Street Journal, Bắc Kinh cũng đang cấm nhân viên các cơ quan chính phủ sử dụng xe Tesla.

Một quan chức chính quyền địa phương Trung Quốc cho biết: “Nếu Tesla không tuân theo các quy tắc và luật lệ của Trung Quốc, thì việc hạn chế là phù hợp".

Tesla đã bán được 145.000 xe tại Trung Quốc vào năm ngoái, theo công ty nghiên cứu LMC Automotive của Anh. Sự tăng vọt gần gấp ba lần so với năm 2019 đã đưa công ty lên vị trí thứ ba về xe năng lượng mới, sau các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc SAIC Motor và BYD.

Nhu cầu tăng lên giữa những người tiêu dùng giàu có không thể chi tiền cho các chuyến du lịch nước ngoài, cũng như những người mua sắm trung lưu coi Teslas sản xuất trong nước là một món hời tương đối.

Trung Quốc đã tạo ra khoảng 30% doanh số toàn cầu của Tesla vào năm ngoái và là động lực chính đằng sau lợi nhuận ròng hàng năm đầu tiên của công ty.

Chính phủ Trung Quốc đã trải thảm đỏ cho Tesla, cho phép hãng trở thành nhà sản xuất ô tô nước ngoài đầu tiên thành lập công ty con sản xuất và bán hàng hoàn toàn thuộc sở hữu tại nước này.

Nhưng xích mích giữa Washington và Bắc Kinh có thể tạo ra một con đường gập ghềnh phía trước và cuộc gặp đối đầu công khai hôm thứ Năm (18/3) giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì, đã như một điềm báo.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: