Trung Quốc cảnh báo robot quân sự có thể 'giết người bừa bãi'

(CLO) Ngày 10/7, tờ PLA Daily – cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Trung Quốc – đã đăng tải một bài viết cảnh báo về những rủi ro đạo đức và pháp lý liên quan đến việc sử dụng robot hình người trong môi trường quân sự.

Bài viết nhấn mạnh quân đội Trung Quốc cần “nghiên cứu kỹ lưỡng về khía cạnh đạo đức và pháp lý” trước khi phát triển và triển khai các robot chiến đấu hình người, nhằm “tránh rơi vào các cạm bẫy đạo đức”.

Các tác giả bài báo cho rằng robot hình người hiện là loại vũ khí giống con người nhất từng được phát triển. Việc sử dụng rộng rãi loại robot này có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như giết hại bừa bãi hoặc tử vong do tai nạn, từ đó gây ra làn sóng chỉ trích và các cáo buộc pháp lý trên trường quốc tế.

Bài viết trích dẫn “Ba nguyên tắc robot” của nhà văn khoa học viễn tưởng người Mỹ Isaac Asimov, đặc biệt là nguyên tắc đầu tiên – cấm robot làm tổn hại con người hoặc để con người bị tổn hại do không hành động. Theo nhóm tác giả, việc quân sự hóa robot hình người đã “rõ ràng vi phạm” nguyên tắc này, và do đó cần được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh thực tế.

untitled(8).png
Robot hình người hiện chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã

Họ kêu gọi các nhà phát triển robot chiến đấu phải đảm bảo rằng những cỗ máy này tuân thủ luật pháp chiến tranh, với các nguyên tắc cơ bản là: “tuân theo con người”, “tôn trọng con người” và “bảo vệ con người”. Các robot cần có khả năng “tạm dừng hoặc giới hạn việc sử dụng vũ lực quá mức” và tránh gây ra thương vong không cần thiết.

Theo bài viết, lợi thế lớn nhất của robot hình người nằm ở cánh tay cơ khí linh hoạt và khả năng thao tác máy móc phức tạp, giúp chúng có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ quân sự mà các hệ thống tự động hiện tại chưa thể thay thế.

Tuy vậy, các tác giả cũng thừa nhận những hạn chế đáng kể về tốc độ, khả năng thích ứng với môi trường, chi phí cao và độ phức tạp công nghệ khiến robot hình người khó có thể thay thế hoàn toàn các thiết bị không người lái khác, ngay cả khi công nghệ đạt đến mức độ hoàn thiện trong tương lai.

PLA Daily cho rằng quân đội cần “đề xuất rõ ràng các yêu cầu chiến lược” trước khi lên kế hoạch phát triển và triển khai robot hình người trên chiến trường.

Vào tháng 5, một bài báo khác đã ca ngợi khả năng ra quyết định và chiến đấu tự động của các robot này, nhấn mạnh rằng chúng có thể “làm thay đổi cách con người hình dung về chiến tranh tương lai”, nhờ khả năng sử dụng AI để đánh giá môi trường chiến trường và tự động hoàn thành nhiệm vụ.

Robot hình người hiện là điểm giao thoa giữa các lĩnh vực then chốt như AI, sản xuất tiên tiến và máy móc thông minh – những trụ cột trong chiến lược công nghệ của Trung Quốc nhằm cạnh tranh với Mỹ. Một số công ty Trung Quốc trong năm nay đã trình làng các mẫu robot hình người với tính linh hoạt vượt trội, củng cố niềm tin của Bắc Kinh vào lĩnh vực này.

Hiện tại, phần lớn các robot hình người vẫn đang được sử dụng trong ngành công nghiệp, hậu cần, giáo dục và nghiên cứu. Việc triển khai trên quy mô quân sự lớn vẫn còn là mục tiêu xa vời.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: