Trung Quốc cử đặc phái viên đến Nga và Ukraine cho sứ mệnh hòa bình

(CLO) Vào thứ Sáu (12/5), Trung Quốc cho biết họ sẽ cử một đặc phái viên đến Nga, Ukraine và các quốc gia châu Âu khác kể từ thứ Hai (15/5) để tìm ra "giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng có cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy vào tháng trước nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Trung Quốc sau đó thông báo ông Li Hui, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nga trong nhiệm kỳ 2009 - 2019, sẽ dẫn đầu một phái đoàn tới Ukraine.

trung quoc cu dac phai vien den nga va ukraine cho su menh hoa binh hinh 1

Ông Li Hui, đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, sẽ tới Ukraine và Nga vào tuần tới. Ảnh: Weibo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Sáu vừa rồi rằng mục đích chuyến đi của ông Li tới Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga là để "đàm phán với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine".

Ông Uông nói chuyến công du của ông Li cho thấy "cam kết thúc đẩy hòa bình và đàm phán" của Trung Quốc. "Điều đó hoàn toàn cho thấy rằng Trung Quốc kiên quyết đứng về phía hòa bình”.

"Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc xây dựng sự đồng thuận quốc tế hơn nữa về ngừng bắn, ngừng chiến tranh, mở ra các cuộc đàm phán hòa bình và tránh leo thang tình hình", ông nói thêm.

Ông Tần Cương, Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc hiện cũng đang có chuyến công du ở Na Uy, nói về chuyến đi của ông Li: "Tất cả chúng tôi đều lo lắng về tình hình và tất cả chúng tôi đều kêu gọi hòa bình và một giải pháp chính trị… cho cuộc xung đột".

Cuộc điện đàm của ông Tập với ông Zelenskyy tháng trước được Tổng thống Ukraine mô tả là "có ý nghĩa", diễn ra sau khi Trung Quốc công bố vào tháng 2 một tài liệu lập trường 12 điểm về cuộc chiến ở Ukraine, kêu gọi đối thoại và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của tất cả các nước.

Bùi Huy (theo Tân Hoa Xã, AFP, SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: