Ông Lula nói với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng bằng cách đó, cộng đồng quốc tế sẽ có thể “thuyết phục” Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng “hòa bình là lợi ích của toàn thế giới”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức lễ đón Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại quảng trường bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 14 tháng 4 năm 2023. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một tuyên bố chung của Trung Quốc và Brazil hôm thứ Sáu đã kêu gọi thêm nhiều quốc gia đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời cho biết cả hai nước sẽ duy trì liên lạc về vấn đề này.
Chuyến thăm 4 ngày của ông Lula cũng bao gồm cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu và chứng kiến việc ký kết 15 thỏa thuận bao gồm các lĩnh vực như công nghệ vệ tinh, nền kinh tế kỹ thuật số, năng lượng tái tạo, ngành công nghiệp ô tô và kinh doanh nông nghiệp.
Trong chuyến thăm Ngân hàng Phát triển Mới ở Thượng Hải - một tổ chức được thành lập bởi các nước BRICS vào năm 2014, ông Lula cho biết các thành viên của khối (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) nên hướng tới việc thay thế đồng USD.
Tổng thống Lula đã mang theo một phái đoàn lớn bao gồm 240 đại diện doanh nghiệp, trong đó có 90 người từ lĩnh vực nông nghiệp.
Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Brazil vào năm 2009 và là thị trường lớn cho đậu tương, đường, thịt bò, quặng sắt và dầu thô của quốc gia Nam Mỹ. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Brazil cũng là quốc gia nhận đầu tư lớn nhất của Trung Quốc ở Mỹ Latinh.
Bùi Huy (theo Tân Hoa Xã, SCMP)