Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 6%, áp sát Mỹ năm 2030

(CLO) Mục tiêu được công bố hôm thứ Sáu (5/3) tại kỳ họp của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc là đưa GDP bình quân đầu người lên mức của một nền kinh tế "phát triển vừa phải" vào năm 2035, ước tính vào khoảng 20.000 đến 30.000 đô la.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại phiên khai mạc của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu (5/3) - Ảnh: Getty

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại phiên khai mạc của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu (5/3) - Ảnh: Getty

Bài liên quan

NATO kêu gọi EU hợp tác với Mỹ để chống lại ‘sự trỗi dậy của Trung Quốc’

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản không làm phức tạp thêm tình hình vì Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc có số người siêu giàu tăng mạnh nhất trong đại dịch Covid-19

Với dân số Trung Quốc, điều đó có nghĩa là tăng trưởng danh nghĩa trung bình hơn 6% tính theo đô la mỗi năm.

Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng sẽ đưa tổng sản phẩm quốc nội của họ với nền kinh tế Mỹ vào năm 2025, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng nước này sẽ nổi lên như một cường quốc kinh tế cạnh tranh với Mỹ.

So sánh kế hoạch này với các dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ, nền kinh tế Trung Quốc sẽ mở rộng từ 70% GDP của Hoa Kỳ vào năm 2020 lên chỉ 76% vào năm 2025 và hơn 85% vào năm 2030. Điều này giả định rằng nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh, nhưng trên thực tế, Trung Quốc đang phát triển nhanh hơn, có nghĩa là Bắc Kinh có thể bắt kịp Mỹ sớm hơn.

Phiên họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở Bắc Kinh - đã được rút ngắn xuống còn bảy ngày trong bối cảnh lo ngại về virus Corona - được chính phủ sử dụng để đề ra các kế hoạch chính sách chính trị, kinh tế và xã hội cho năm tới. Cuộc họp năm nay cũng chứng kiến ​​việc công bố kế hoạch 5 năm mới đến năm 2025.

Tuy nhiên, kế hoạch đưa ra hôm thứ Sáu (5/3) không đưa ra mục tiêu cụ thể cho mức tăng trưởng trung bình hàng năm, thường là một con số được theo dõi chặt chẽ. Thay vào đó, mục tiêu cho biết tăng trưởng sẽ được duy trì "trong một phạm vi thích hợp" và các mục tiêu sẽ được đặt ra hàng năm dựa trên các điều kiện kinh tế.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 6% cho năm 2021. Đây là dự báo thận trọng hơn so với dự báo của các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, vốn kỳ vọng sự phục hồi sau virus Corona sẽ tạo ra khả năng mở rộng 8%.

Với lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản vào tháng 7, Chủ tịch Tập Cận Bình và chính phủ của ông có thể đang tìm cách tránh xa mọi rủi ro không đáng có.

Kế hoạch 5 năm bao gồm các chính sách kinh tế cơ bản mới để tránh phụ thuộc quá nhiều vào nhu cầu bên ngoài. Nó có vẻ sẽ mở rộng tầng lớp trung lưu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững tập trung vào nhu cầu trong nước bao gồm cả chi tiêu của người tiêu dùng. Điều đó cho thấy sự chuyển hướng khỏi tốc độ tăng trưởng nhanh chóng nhờ xuất khẩu của thời kỳ "cải cách và mở cửa".

Nước này cũng sẽ tập trung vào nghiên cứu và phát triển trong nước để ít phụ thuộc hơn vào các nhà cung cấp Mỹ và châu Âu. Khi Trung Quốc có lợi về kinh tế với Mỹ, mâu thuẫn giữa Washington và Bắc Kinh có thể trở nên trầm trọng hơn. Mối quan hệ có ít dấu hiệu cải thiện dưới chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

"Căng thẳng ở các khu vực quan trọng như Đài Loan và Biển Đông thậm chí còn cao hơn so với thời kỳ cuối của chính quyền Trump", Shi Yinhong, Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Renmin của Trung Quốc, cho biết.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: