NATO kêu gọi EU hợp tác với Mỹ để chống lại ‘sự trỗi dậy của Trung Quốc’

(CLO) Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố hôm thứ Năm (4/3) rằng, châu Âu và Bắc Mỹ nên phối hợp để giải quyết hiệu quả các thách thức toàn cầu cũ và mới nổi, bao gồm sự gia tăng của Trung Quốc, các cuộc tấn công mạng và các công nghệ gây rối loạn.
Tàu khu trục nhỏ Pháp Prairial, bên phải, đã tham gia một cuộc tập trận bổ sung với Mỹ và Nhật Bản vào tháng Hai - Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản cung cấp

Tàu khu trục nhỏ Pháp Prairial, bên phải, đã tham gia một cuộc tập trận bổ sung với Mỹ và Nhật Bản vào tháng Hai - Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản cung cấp

Bài liên quan

NATO tăng quân tại Iraq từ 500 lên 4.000 giữa sự trỗi dậy của IS

Nhật Bản phủ nhận việc tìm kiếm một 'NATO châu Á'

NATO kêu gọi Đức ‘bảo vệ hòa bình và tự do’ bằng bom hạt nhân của Mỹ

"Ngày nay, NATO có 30 đồng minh mạnh mẽ và giữ an toàn cho gần một tỷ người. Nhưng Liên minh của chúng ta tiếp tục thay đổi khi thế giới xung quanh chúng ta thay đổi. Chúng ta phải tiếp tục thích ứng, khi chúng ta giải quyết những thách thức, cả cũ và mới", Stoltenberg nói trong bài phát biểu của mình với các sinh viên tại Đại học Châu Âu ở Bruges.

Mặc dù Trung Quốc không phải là "kẻ thù", nhưng EU và Bắc Mỹ nên cảnh giác trước sự trỗi dậy của một cường quốc không liên minh có mức chi tiêu quân sự thứ hai thế giới, người đứng đầu NATO tuyên bố.

"Trung Quốc không phải là đối thủ của chúng tôi. Nhưng nước này có ngân sách quân sự lớn thứ hai thế giới và không chia sẻ các giá trị của chúng tôi. Sự trỗi dậy của Trung Quốc và tất cả những thách thức toàn cầu này khiến việc hợp tác cùng nhau trở nên quan trọng hơn đối với châu Âu và Bắc Mỹ”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Vào ngày 19 tháng 2, Stoltenberg đã kêu gọi cập nhật Khái niệm Chiến lược của NATO, được thiết lập lần cuối vào năm 2010, trong Hội nghị An ninh Munich. Tổng thư ký lưu ý rằng việc kiềm chế Trung Quốc là một vấn đề quan trọng đối với khối.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc coi đề xuất này là "tư duy Chiến tranh Lạnh" và tái khẳng định cam kết phát triển hòa bình của Bắc Kinh.

Gần đây, các quốc gia ở châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức đang thay cử tàu chiến đến khu vực châu Á trong nỗ lực thúc đẩy chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương.  

Với các căn cứ quân sự ở New Caledonia và Polynesia thuộc Pháp, Paris tự coi mình là một cường quốc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Pháp cũng coi sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực là một nguyên nhân gây lo ngại.

Trong khi đó, Đức sẽ gửi một tàu khu trục nhỏ đến châu Á từ tháng 8, các quan chức chính phủ cấp cao ở Berlin cho biết hôm thứ Ba (2/3).

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh cũng sẽ triển khai tới khu vực này sau mùa xuân, cùng với một nhóm tấn công bao gồm tàu ​​ngầm và tàu khu trục. Tàu sân bay HMS dự kiến ​​sẽ tham gia các cuộc tập trận với máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Mỹ và Nhật Bản.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: