Trung Quốc đưa vấn đề căng thẳng với Nhật Bản lên Liên hợp quốc

(CLO) Trung Quốc đã gửi thư lên Liên hợp quốc vào 21/11, trình bày về lập trường đối với phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan.

Đại diện Trung Quốc tại Liên hợp quốc Fu Cong viết trong một lá thư gửi Tổng thư ký Antonio Guterres vào thứ Sáu, trong đó cáo buộc Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế" và các chuẩn mực ngoại giao khi bà nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể gây ra phản ứng quân sự từ Tokyo.

"Nếu Nhật Bản dám can thiệp vũ trang vào tình hình eo biển Đài Loan, đó sẽ là một hành động xâm lược", Đại sứ Fu Cong viết, theo tuyên bố từ phái bộ Trung Quốc tại Liên hợp quốc. "Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện quyền tự vệ theo Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình".

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: X/takaichi_sanae
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: X/takaichi_sanae

Thủ tướng Takaichi, mới nhậm chức vào tháng trước, đã trả lời một chất vấn tại Quốc hội Nhật Bản vào ngày 7/11 rằng một cuộc tấn công nếu xảy ra của Trung Quốc vào Đài Loan - nằm cách lãnh thổ Nhật Bản hơn 100 km - có thể được coi là "một tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản". Đó là một chỉ định pháp lý cho phép Thủ tướng Nhật Bản triển khai quân đội quốc gia.

Những phát biểu của bà Takaichi đã làm bùng lên căng thẳng với Trung Quốc, vượt ra ngoài phạm vi ngoại giao trong những ngày gần đây, khi Trung Quốc tuyên bố Nhật Bản đã "gây tổn hại nghiêm trọng" đến hợp tác thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi giữa tháng này đã khuyến cáo công dân Trung Quốc tránh đi du lịch đến Nhật Bản trong tương lai gần.
Không lâu sau, Nhật Bản ngày 17/11 cũng ban hành khuyến cáo du lịch tới Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các nhà phân phối phim tại Trung Quốc đã tạm dừng phát hành hai bộ phim hoạt hình Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh - Tokyo gia tăng căng thẳng.

Hơn 10 hãng hàng không Trung Quốc cũng đã hoàn tiền cho các chuyến bay đến Nhật Bản cho tới ngày 31/12, với ước tính khoảng 500.000 vé bị hủy.

Đến ngày 19/11, Trung Quốc thông báo cấm toàn bộ hải sản Nhật Bản. Chuỗi sự kiện giao lưu giữa hai nước cũng bị gián đoạn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho biết cuộc họp thường niên giữa các học giả hai nước dự kiến tổ chức tại Bắc Kinh vào cuối tuần này đã bị hoãn. Một sự kiện thúc đẩy hữu nghị Nhật - Trung tại Hiroshima, dự kiến diễn ra ngày 21/11, cũng bị hủy.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: