Báo Kyodo: Nhật Bản lần đầu xuất khẩu tên lửa Patriot sang Mỹ

(CLO) Nhật Bản đã lần đầu tiên xuất khẩu tên lửa đánh chặn Patriot sản xuất nội địa sang Mỹ, sau khi các quy định về xuất khẩu được nới lỏng.

Báo cáo trên được hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết hôm 17/11. Theo đó, việc xuất khẩu các tên lửa thuộc biên chế của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản được thực hiện theo yêu cầu của Mỹ.

Động thái này nhằm giúp Washington bổ sung kho dự trữ của chính mình trong bối cảnh nước này đang viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Nhật Bản sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) theo giấy phép từ Mỹ.

maintenance_check_on_a_patriot_missile.jpg
Tổ hợp phóng tên lửa PAC-3. Ảnh: U.S. Army

Trước đây, Chính phủ Nhật Bản chỉ cho phép xuất khẩu các linh kiện của sản phẩm quốc phòng có giấy phép từ Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 2023, Nhật Bản đã thực thi các quy định mới, cho phép xuất khẩu không chỉ linh kiện mà cả sản phẩm hoàn chỉnh theo yêu cầu của quốc gia cấp giấy phép sản xuất.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, bộ này đã xác nhận rằng các tên lửa đánh chặn, vốn được sử dụng tại Nhật Bản như một phần của lá chắn tên lửa đạn đạo, sẽ chỉ được Lực lượng Vũ trang Mỹ sử dụng và không được chuyển giao cho một bên thứ ba. Hiện chưa rõ số lượng tên lửa đánh chặn được xuất khẩu là bao nhiêu.

Kho vũ khí Mỹ đang được đánh giá thiếu hụt sau khi không ngừng cung cấp cho các đối tác như Israel và Ukraine.

Đặc biệt, hồi tháng 7 năm nay, Mỹ đã đồng ý gửi thêm nhiều loại vũ khí quân sự cho Ukraine sau một thời gian gián đoạn, bao gồm hệ thống phòng không Patriot. Thông báo cũng cho biết, toàn bộ chi phí vũ khí của Mỹ gửi cho Ukraine sẽ do Liên minh châu Âu (EU) chi trả.

Hồi cuối tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thông báo rằng Ukraine đã lên kế hoạch cho một "siêu thỏa thuận" mua vũ khí trị giá 90 tỷ USD từ Mỹ.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: