Trung Quốc: Giao dịch ngoại thương giảm 6,4% trong Quý 1

(CLO) Theo tổng cục Hải Quan Trung Quốc, giao dịch ngoại thương trong Quý 1 của nước này đạt 6,57 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 930 tỷ đô la Mỹ), giảm 6,4% so với năm ngoái.
Một chiếc xe container tại một trung tâm hậu cần gần cảng Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 12/12/ 2019 - Ảnh: Reuters

Một chiếc xe container tại một trung tâm hậu cần gần cảng Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 12/12/ 2019 - Ảnh: Reuters

Cũng theo tổng cục Hải Quan Trung Quốc, xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm giảm 11,4% so với cùng kỳ, xuống còn 3,33 nghìn tỷ nhân dân tệ và nhập khẩu giảm 0,7% xuống còn 3,24 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Thặng dư thương mại đạt 98,33 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm 80,6% so với năm ngoái.

Theo đánh giá, việc sụt giảm của hoạt động xuất nhập khẩu có thể sâu hơn nếu Trung Quốc không mạnh tay từ sớm trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus Corona.

Nhờ các biện pháp quyết liệt trong cuộc chiến chống Covid-19, tình hình nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc đã hồi phục vào tháng 3, đảo ngược sự suy thoái kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong hai tháng đầu năm.

Ngoại thương hàng hóa trong tháng 3 giảm 0,8% so với cùng kỳ, xuống còn 2,45 nghìn tỷ nhân dân tệ. Xuất khẩu giảm 3,5% xuống còn 1,29 nghìn tỷ nhân dân tệ và nhập khẩu tăng 2,4% lên 1,16 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Ngành công nghiệp sản xuất của quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới liên tục được khôi phục sản xuất nhờ việc cơ bản kiểm soát được virus Corona.

Tính đến ngày 9/4, khoảng 76% các công ty thương mại nước ngoài quan trọng ở Trung Quốc đã phục hồi 70% năng lực sản xuất của họ, dữ liệu từ Bộ thương mại Trung Quốc cho biết.

Chỉ số quản lý sức mua (PMI) trong tháng 3 đã tăng lên 52 từ mức thấp kỷ lục 35,7 trong tháng Hai.

Thương mại của Trung Quốc trong tháng 3 tốt hơn dự kiến, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng Trung Quốc phải mất sẽ mất nhiều tháng để phục hồi hoạt động xuất nhập khẩu từ tác động của virus Corona - Ảnh: Reuters

Thương mại của Trung Quốc trong tháng 3 tốt hơn dự kiến, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng Trung Quốc phải mất sẽ mất nhiều tháng để phục hồi hoạt động xuất nhập khẩu từ tác động của virus Corona - Ảnh: Reuters

Thị trường tài chính Trung Quốc được dịp thở phào sau khi các dữ liệu hải quan hôm thứ Ba cho thấy, lượng hàng xuất khẩu giảm 6,6% trong tháng 3 so với cùng kỳ, cải thiện đáng kể từ mức 17,2% trong tháng 1 và tháng 2.

"Các số liệu thương mại tháng ba kỳ vọng ở trên không có nghĩa là tương lai không còn lo lắng", Zhang Yi, chuyên gia kinh tế cao cấp của tập đoàn quản lý tài chính Zhonghai Shengrong có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết.

"Sự sụt giảm xuất khẩu trong quý thứ hai phản ánh thực tế của thị trường và xác xuất giảm 20% trở lên là rất lớn. Đối với các nhà hoạch định chính sách, cần đưa ra nhiều chính sách để giải quyết các vấn đề xã hội có thể xuất phát từ quy mô lớn của tình trạng thất nghiệp", Zhang nói.

* Xem thêm tin quốc tế mới nhất tại đây. 

Chấn Phong (Theo Reuters, Asian Nikkei Review)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: