Trung Quốc hướng tới đổi mới mang tính đột phá trong cuộc đua công nghệ

(CLO) Giữa bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang diễn ra gay gắt, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực và một môi trường học thuật cởi mở, chấp nhận rủi ro.

Phát biểu tại hội nghị về tăng cường nghiên cứu cơ bản diễn ra tại Thượng Hải vào ngày 30/4, ông Tập khẳng định: "Nghiên cứu cơ bản là nguồn gốc của toàn bộ hệ thống khoa học và là công tắc chính cho mọi thách thức kỹ thuật".

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, cạnh tranh công nghệ toàn cầu đang chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực cơ bản và tiên phong, khiến “đổi mới nguyên bản và mang tính đột phá” trở nên đặc biệt quan trọng.

Để củng cố hơn nữa nền tảng này, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi một chiến lược tích hợp nhằm nuôi dưỡng và huy động nhân tài, trong đó chú trọng đặc biệt vào việc xác định và bồi dưỡng các nhà nghiên cứu trực tiếp tham gia ở tuyến đầu. Trung Quốc cũng dự kiến sẽ tăng dần tỷ trọng nguồn vốn phân bổ cho nghiên cứu cơ bản để tạo ra một bối cảnh đầu tư đa dạng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua

Theo số liệu chính thức từ Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, năm 2025 nước này đã đầu tư gần 280 tỷ nhân dân tệ (khoảng 41 tỷ USD) cho nghiên cứu cơ bản, chiếm 7,08% tổng chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D).

Ngoài đầu tư tài chính, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kêu gọi tinh chỉnh hệ thống đánh giá sao cho phù hợp với đặc thù của nghiên cứu cơ bản. Điều này bao gồm việc cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt cho các nhà nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy một môi trường đổi mới "cởi mở, bao trùm và chấp nhận thất bại".

Những nỗ lực này được thực hiện trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh khả năng tự chủ về công nghệ giữa lúc sự cạnh tranh chiến lược với Washington ngày càng trở nên quyết liệt.

Vào tháng 4, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thúc đẩy Đạo luật Điều chỉnh Đa phương về Kiểm soát Công nghệ đối với Phần cứng (Match), cùng với một số dự luật kiểm soát xuất khẩu khác nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận các thiết bị sản xuất chip quan trọng.

Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh báo về động thái này, mô tả đó là sự mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Bắc Kinh cáo buộc phương Tây đang cố gắng kiềm chế quốc gia này về mặt công nghệ, bao phủ trên nhiều lĩnh vực từ chất bán dẫn tiên tiến, phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) cho đến công nghệ sinh học.

Trong một diễn biến liên quan tại hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật số ở Phúc Châu vào ngày 29/4, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường nhận định rằng đổi mới độc lập là "cách duy nhất để ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc chống lại áp lực và sự kìm kẹp từ bên ngoài". Ông hối thúc một "cách tiếp cận đa luồng" đối với các nghiên cứu tiên phong và đạt được những đột phá theo chuỗi toàn diện trong các công nghệ cốt lõi.

Những tuyên bố này một lần nữa khẳng định quyết tâm của Trung Quốc trong việc phá vỡ sự bao vây công nghệ và xây dựng một hệ thống khoa học tự cường vững chắc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: