Trung Quốc hướng tới xây dựng 'xã hội thân thiện với việc sinh con'

(CLO) Chính phủ Trung Quốc ngày 5/3 tuyên bố sẽ xây dựng một “xã hội thân thiện với việc sinh con” trong vòng 5 năm tới.

Theo báo cáo, chính quyền sẽ cải thiện các dịch vụ dân sinh và chủ động ứng phó với tình trạng già hóa dân số. Các biện pháp được nêu gồm thúc đẩy việc làm chất lượng cao, cải thiện hệ thống phân phối thu nhập và hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội.

Các chương trình này cũng nhằm khuyến khích thái độ tích cực đối với hôn nhân và sinh con, đồng thời tăng cường hỗ trợ nhà ở cho các gia đình có con.

Các em nhỏ tưới cây non tại một trường mẫu giáo ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các em nhỏ tưới cây non tại một trường mẫu giáo ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Số liệu chính thức công bố hồi tháng 1 cho thấy dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ tư liên tiếp trong năm 2025, khi tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục. Nhiều chuyên gia cảnh báo xu hướng này có thể tiếp tục trong thời gian tới.

Các nhà hoạch định chính sách coi vấn đề dân số là một yếu tố quan trọng trong chiến lược kinh tế của Trung Quốc. Theo ước tính của hãng tin Reuters, Trung Quốc có thể phải chi khoảng 180 tỷ nhân dân tệ (tương đương 25,8 tỷ USD) trong năm nay cho các chính sách khuyến khích sinh con.

Khoản chi này bao gồm trợ cấp quốc gia cho trẻ em - chính sách được triển khai lần đầu vào năm ngoái - cùng với cam kết đến năm 2026 phụ nữ mang thai sẽ không phải trả chi phí y tế. Toàn bộ chi phí liên quan đến thai sản, bao gồm cả thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), dự kiến được hoàn trả theo quỹ bảo hiểm y tế quốc gia.

Trong Kế hoạch 5 năm được công bố cùng ngày, chính quyền cho biết sẽ tiếp tục duy trì hệ thống trợ cấp chăm sóc trẻ em và mở rộng các chương trình thí điểm dịch vụ chăm sóc trẻ em được trợ cấp.

Báo cáo nêu rõ Trung Quốc sẽ tối ưu hóa các chính sách hỗ trợ sinh sản và các biện pháp khuyến khích nhằm giảm chi phí sinh con, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em cho các gia đình, đồng thời nỗ lực ổn định quy mô dân số trẻ sơ sinh.

Chính phủ cũng cho biết sẽ cải thiện các dịch vụ chăm sóc phụ nữ trong giai đoạn đầu thai kỳ, nâng cao dịch vụ sức khỏe sinh sản và tăng cường phòng ngừa, điều trị dị tật bẩm sinh.

Trong lĩnh vực giáo dục, các chính sách về giáo dục mầm non miễn phí sẽ được hoàn thiện và nguồn cung chỗ học tại các trường trung học phổ thông chính quy sẽ được mở rộng. Báo cáo khẳng định chi tiêu cho giáo dục phải duy trì ở mức trên 4% GDP.

Bên cạnh việc khuyến khích sinh con, Trung Quốc cũng chuẩn bị các chính sách để phát triển “nền kinh tế người cao tuổi”. Các biện pháp mới sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người già, đặc biệt tại khu vực nông thôn, và cải thiện các chính sách hỗ trợ về lương hưu, chăm sóc sức khỏe và điều trị.

Dân số Trung Quốc bắt đầu giảm từ năm 2022 và đang già hóa nhanh chóng, tạo thêm thách thức cho nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng trong nước và kiểm soát nợ.

Theo dự báo, đến năm 2035 Trung Quốc có thể có khoảng 400 triệu người trên 60 tuổi, tương đương tổng dân số của Mỹ và Ý cộng lại. Điều này đồng nghĩa hàng trăm triệu người sẽ rời khỏi lực lượng lao động trong khi ngân sách lương hưu vốn đã chịu nhiều áp lực.

Trước xu hướng này, Trung Quốc đã điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Nam giới hiện được kỳ vọng làm việc đến 63 tuổi thay vì 60 tuổi, còn nữ giới đến 58 tuổi thay vì 55 tuổi.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: