Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ các hạn chế 'bất hợp lý' trong hợp tác

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Trung Quốc đổ nhiều tiền hơn vào chip, trí thông minh nhân tạo và 5G nhằm bắt kịp Mỹ

Trung Quốc công bố kế hoạch 5 năm, đặt mục tiêu trở thành siêu cường sản xuất

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 6%, áp sát Mỹ năm 2030

Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chỉ ra "sự cạnh tranh ngày càng tăng với Trung Quốc" là thách thức chính mà Hoa Kỳ phải đối mặt và nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ mô tả đất nước châu Á là "thử nghiệm địa chính trị lớn nhất" trong thế kỷ này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra quan điểm cứng rắn, thậm chí ông vạch ra nơi mà hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể làm việc cùng nhau.

Được hỏi về những xích mích giữa Mỹ và Trung Quốc đối với Đài Loan, Tân Cương và Biển Đông đang tranh chấp, ông Vương nói Bắc Kinh “sẽ không bao giờ chấp nhận những cáo buộc và bôi nhọ vô căn cứ”.

Ông nói, Hoa Kỳ đã sử dụng dân chủ và nhân quyền làm cơ sở để can thiệp một cách tùy tiện vào công việc của các quốc gia khác. "Hoa Kỳ nên nhận ra điều này càng sớm càng tốt, nếu không thế giới sẽ tiếp tục trải qua bất ổn".

Nhà Trắng đã bỏ qua những chỉ trích về Đài Loan và cho biết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Bắc.

Ông Vương cho biết những khác biệt giữa Bắc Kinh và Washington phải được quản lý cẩn thận, hai bên phải ủng hộ cạnh tranh lành mạnh chứ không phải là con số không, và rằng các lĩnh vực như biến đổi khí hậu và chống lại đại dịch là nơi họ có thể hợp tác.

"Người ta hy vọng rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ gặp nhau nửa chừng và dỡ bỏ các hạn chế vô lý khác nhau được đặt ra đối với hợp tác Trung-Mỹ cho đến nay càng sớm càng tốt, và không tạo ra những trở ngại mới một cách giả tạo".

Hoa Kỳ và Trung Quốc có mâu thuẫn về ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, các hoạt động kinh tế của Bắc Kinh, Hồng Kông, Đài Loan và nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Chính quyền Biden đã chỉ ra rằng họ sẽ tiếp tục đường lối cứng rắn đối với Trung Quốc mà cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra, nhưng làm như vậy với sự phối hợp của các đồng minh.

Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo không có chỗ cho sự thỏa hiệp đối với Đài Loan và chính phủ mới của Hoa Kỳ nên loại bỏ “những hành động nguy hiểm như đùa với lửa” của chính quyền trước đó.

Trong khi đó, chính quyền Biden gọi cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan dân chủ là “vững chắc” và hôm thứ Hai (8/3), phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói trong một cuộc họp báo thường kỳ Washington sẽ “tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ”.

“Lập trường của chúng tôi về Đài Loan vẫn rõ ràng. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng bạn bè và đồng minh để thúc đẩy sự thịnh vượng chung, an ninh và các giá trị của chúng tôi ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, bà nói khi được hỏi về nhận xét của ông Vương.

Dưới thời ông Trump, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Trung Quốc và các quan chức của họ về các chính sách kinh tế ở Tân Cương, Hồng Kông và hiện vẫn chưa được dỡ bỏ.

Xem thêm

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

(CLO) Ngày 13/10, Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine đã chính thức mở đàm phán về hai cụm chính sách tiếp theo trong tiến trình gia nhập khối của Kiev, bao gồm Cụm 2 về thị trường nội địa và Cụm 3 về tăng trưởng toàn diện và năng lực cạnh tranh.

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

(CLO) Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

(CLO) Cuối buổi sáng 13/10, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến nhập viện Gemelli (Rome, Ý) để phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Đây là ca can thiệp y tế đáng chú ý đầu tiên của vị Giáo hoàng người Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, buộc ngài phải hủy mọi lịch trình công khai trong tuần tới để tĩnh dưỡng.

Cỡ chữ bài viết: