Trung Quốc làm nóng cuộc đua tới Mặt trăng bằng đột phá công nghệ đo laser

(CLO) Trung Quốc đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới đo được khoảng cách trong không gian Trái đất - Mặt trăng bằng laser vào ban ngày. Đây là bước đột phá quan trọng trong cuộc đua tới “Chị Hằng”.

Phòng thí nghiệm Thám hiểm Không gian sâu của Trung Quốc (DSEL) đã tiến hành một thí nghiệm đo khoảng cách bằng tia laser vào ngày 26-27/4 từ Trái đất đến vệ tinh Tiandu-1, vệ tinh này đang quay quanh Mặt trăng kể từ khi phóng vào tháng 3 năm ngoái, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.

Trung Quoc do khoang cach Mat trang - Anh 2
Phòng thí nghiệm thám hiểm không gian sâu của Trung Quốc (DSEL) đã đo thành công khoảng cách bằng tia laser từ Trái đất đến vệ tinh Tiandu-1 vào ban ngày. Ảnh: DSEL

Đo khoảng cách bằng tia laser vệ tinh là phương pháp đo khoảng cách đến các vệ tinh quay quanh quỹ đạo Trái đất, trong đó tia laser tại đài quan sát sẽ gửi các xung ánh sáng đến vệ tinh, sau đó các xung này phản xạ trở lại, cho phép tính toán khoảng cách.

việc tiến hành các thí nghiệm này trong không gian Trái đất - Mặt trăng trước đây chỉ giới hạn vào ban đêm vì ánh sáng ban ngày mạnh có thể gây nhiễu tín hiệu tia laser và khiến tín hiệu bị mất trong tiếng ồn xung quanh.

Cuộc thử nghiệm mà DSEL vừa thực hiện là cuộc thử nghiệm đo khoảng cách bằng tia laser từ Trái đất đến Mặt trăng đầu tiên trên thế giới trong điều kiện ánh sáng ban ngày mạnh.

Công nghệ đo khoảng cách bằng tia laser vệ tinh là một phần quan trọng của các sứ mệnh không gian trong tương lai vì đây là phương pháp chính xác nhất để xác định quỹ đạo của vệ tinh và có thể được sử dụng để hỗ trợ kiểm soát mạng lưới vệ tinh hoặc định vị tàu vũ trụ.

Theo DSEL, do khoảng cách lớn đến Trái đất và tốc độ của vệ tinh, việc tiến hành các thí nghiệm nhắm mục tiêu bằng tia laser trong không gian Trái Đất - Mặt Trăng giống như nhắm vào mục tiêu dưới một milimet, chẳng hạn như một sợi tóc, từ khoảng cách 10 km trong khi thực hiện các theo dõi chính xác.

DSEL cho biết cuộc thử nghiệm mới nhất có thể hỗ trợ các dự án như Trạm nghiên cứu Mặt trăng quốc tế, một căn cứ được Trung Quốc và Nga lên kế hoạch xây dựng để thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người tại cực nam của Mặt trăng.

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa phi hành gia đầu tiên lên Mặt trăng vào năm 2030 và có thể tiến hành các hoạt động nghiên cứu tại cực nam của Mặt trăng vào năm 2035.

Vệ tinh Tiandu-1 được phóng vào không gian cùng với các vệ tinh Tiandu-2 và Queqiao-2 vào tháng 3 năm ngoái, nhằm giúp xác minh các công nghệ mới trong việc xây dựng hệ thống liên lạc và định vị Trái đất - Mặt trăng.

Quang Anh (theo SCMP, China Daily)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: