Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng 'đập Tam Hiệp trong không gian'

(CLO) Sau khi công bố kế hoạch xây dựng đập lớn nhất thế giới, Trung Quốc tiếp tục gây chú ý với một dự án đầy tham vọng khác: khai thác năng lượng mặt trời từ không gian.

Dự án này được nhà khoa học tên lửa nổi tiếng Long Lehao của Trung Quốc đưa ra. Mục tiêu là triển khai một mảng năng lượng mặt trời rộng 1 km trên quỹ đạo địa tĩnh, cách Trái đất 36.000 km, nơi có thể thu nhận năng lượng mặt trời liên tục mà không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ ngày - đêm hay thời tiết.

Ông Long so sánh tiềm năng sản xuất năng lượng của dự án này với đập Tam Hiệp, hiện đang sản xuất khoảng 100 tỷ kWh mỗi năm. Được xây dựng trên sông Dương Tử, đập Tam Hiệp có quy mô khổng lồ đến mức làm chậm tốc độ quay của Trái đất 0,6 micro giây, theo NASA.

trung quoc len ke hoach xay dung dap tam hiep trong khong gian hinh 1

Tên lửa Trường Chinh-5 tại Trung tâm phóng vũ trụ Wenchang ở miền nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

"Chúng tôi đang thực hiện dự án này. Nó quan trọng như việc di chuyển đập Tam Hiệp lên quỹ đạo địa tĩnh, cách Trái Đất 36.000 km. Đây là một dự án rất đáng mong đợi", ông Long cho biết. "Năng lượng thu được trong một năm sẽ tương đương với tổng lượng dầu có thể khai thác từ Trái đất".

Dự án đòi hỏi sự phát triển và triển khai các tên lửa siêu nặng, điều này sẽ yêu cầu Trung Quốc có những bước tiến lớn trong công nghệ vũ trụ. Trường Chinh-9 (CZ-9), tên lửa đẩy hạng nặng tái sử dụng do nhóm của ông Long phát triển, được xem là phương tiện chính cho dự án này.

"Trong khi CZ-5 cao khoảng 50 mét, CZ-9 sẽ cao tới 110 mét. Một ứng dụng quan trọng của tên lửa này là xây dựng các trạm năng lượng mặt trời trong không gian", ông Long cho biết thêm.

Đặc biệt, CZ-9 có thể mang đến 150 tấn lên quỹ đạo Trái đất thấp, vượt qua các tên lửa đẩy hạng nặng như Saturn V và Hệ thống phóng không gian (SLS) của NASA, có sức chứa 130 tấn.

Mặc dù khái niệm này nghe có vẻ giống khoa học viễn tưởng, nhưng đây không phải lần đầu tiên ý tưởng này được đưa ra. Các nhà máy điện mặt trời trong không gian thu thập năng lượng từ Mặt trời trên quỹ đạo và truyền về Trái đất đã được quốc tế gọi là "Dự án Manhattan" của ngành năng lượng.

Ngọc Ánh (theo SCMP, NDTV)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: