Trung Quốc mở rộng 'Con đường tơ lụa y tế' ở châu Phi

(CLO) Trung Quốc đang mở rộng chiến lược "Con đường tơ lụa y tế" tại châu Phi thông qua các dự án sản xuất lớn nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt thuốc.

“Con đường tơ lụa y tế” của Trung Quốc ở châu Phi được mở rộng bằng loạt dự án dược phẩm quy mô lớn, nhằm sản xuất tại chỗ các loại thuốc thiết yếu như insulin và thuốc kháng virus, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng năng lực tự chủ y tế của lục địa này.

Tại Nigeria, các công ty Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất insulin nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thuốc điều trị tiểu đường và hạ giá thành cho người dân.

Đại sứ Trung Quốc tại Nigeria, ông Yu Dunhai, cho biết cơ sở này sẽ “chấm dứt sự phụ thuộc vào insulin nhập khẩu” và biến Nigeria thành trung tâm công nghệ sinh học y tế của châu Phi. Dự án được ký kết giữa Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học Quốc gia Nigeria và Công ty Công nghiệp Haiqi Thượng Hải.

untitled(6).png
Ông Yu Dunhai, Đại sứ Trung Quốc tại Nigeria

Song song, tại Bờ Biển Ngà, tập đoàn Shanghai Fosun Pharmaceutical đang hoàn thiện giai đoạn đầu của nhà máy dược trị giá 50 triệu euro gần thành phố Abidjan, dự kiến hoạt động vào cuối năm nay để sản xuất thuốc chống sốt rét và kháng sinh, với công suất tối đa lên tới 5 tỷ viên mỗi năm sau khi hoàn thành toàn bộ ba giai đoạn.

Theo các cơ quan y tế toàn cầu, châu Phi chiếm 18% dân số thế giới nhưng phải gánh 25% gánh nặng bệnh tật, đồng thời nhập khẩu gần như toàn bộ vắc xin và 70% thuốc thiết yếu. Việc Trung Quốc tham gia sản xuất thuốc trong khu vực được xem là một phần trong Sáng kiến Vành đai và Con đường, giúp các nước châu Phi phát triển năng lực dược phẩm nội địa.

Chuyên gia Lauren Johnston (Viện AustChina, Melbourne) nhận định châu Phi đang chứng kiến “cuộc chạy đua sản xuất insulin”, với các dự án đang được triển khai ở Ai Cập, Nam Phi và nay là Nigeria. Bà cho rằng đây là “tin tốt cho ngành y tế châu Phi”, dù cũng phản ánh sự gia tăng đáng lo ngại của bệnh tiểu đường - dự kiến sẽ ảnh hưởng tới 55 triệu người ở khu vực cận Sahara vào năm 2045.

Các chuyên gia cho rằng chính Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - châu Phi (FOCAC) là khung hợp tác thúc đẩy “Con đường tơ lụa y tế”, qua đó khuyến khích đầu tư song phương trong sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế và chuyển giao công nghệ.

Ông Zhou Taidong, Phó Chủ tịch Trung tâm Kiến thức Quốc tế về Phát triển Trung Quốc, nhấn mạnh các dự án này “không phải là viện trợ, mà là quan hệ hợp tác cùng có lợi”, giúp các nước châu Phi “giảm chi phí thuốc men và đảm bảo an ninh nguồn cung”.

Ngoài insulin, Nigeria cũng đang hợp tác với các công ty Trung Quốc để xây dựng nhà máy thuốc kháng virus trị giá 100 triệu USD tại Lagos, nhằm tăng khả năng tự lực trong điều trị HIV. Cơ sở này, do Fidson Healthcare của Nigeria hợp tác cùng Jiangsu Aidea Pharma, PharmaBlock Sciences Nanjing Inc và Quỹ Phát triển Trung Quốc - châu Phi, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, thay thế phần nào khoảng trống sau khi GSK và Sanofi rút khỏi thị trường Nigeria năm 2023.

Các công ty Trung Quốc cũng mở rộng đầu tư dược phẩm tại Ethiopia, Zambia, Kenya và Tanzania, trong đó có các dự án sản xuất vắc-xin phòng bệnh tả và thuốc điều trị sốt rét.

Theo công ty tư vấn Development Reimagined (Bắc Kinh), châu Phi hiện là thị trường tiềm năng cao cho ngành dược phẩm Trung Quốc, với mức chi tiêu y tế trung bình chỉ 35 USD/người/năm, thấp hơn nhiều so với mức chuẩn toàn cầu 160 USD, mở ra cơ hội sinh lợi và mở rộng hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực y tế - dược phẩm giữa hai bên.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: