Trung Quốc muốn huy động 148 tỷ USD giải nguy cho các dự án bất động sản

(CLO) Trung Quốc đang tìm cách huy động các khoản vay lên đến 148 tỷ USD giải nguy cho hàng triệu dự án bất động sản bị đình trệ với nỗ lực nhằm vực dậy ngành bất động sản và xoa dịu nỗi lo của các nhà đầu tư.

Được biết, chính phủ Trung Quốc đã và đang nỗ lực chấm dứt những bất ổn trong ngành bất động sản – nhân tố khiến tăng trưởng hàng năm xuống mức 0,4% trong quý thứ hai. Ban đầu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ phát hành khoảng 200 tỷ nhân dân tệ cho các khoản vay lãi suất thấp, tính phí khoảng 1,75% một năm cho các ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo kế hoạch được Hội đồng Nhà nước phê duyệt gần đây, các ngân hàng sẽ sử dụng các khoản vay của PBoC cùng với nguồn vốn cho vay theo lãi suất thị trường, để tái cấp vốn cho các dự án bất động sản bị đình trệ.

trung quoc muon huy dong 148 ty usd giai nguy cho cac du an bat dong san hinh 1

Ngày càng có nhiều khách hàng trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc tẩy chay việc trả nợ thế chấp, tạo ra mối lo ngại trong chính phủ về sự ổn định kinh tế và xã hội. Ảnh: FT.

Chính phủ hy vọng các ngân hàng sẽ có thể tận dụng nguồn vốn ban đầu lên tới 5 lần và lấp đầy một phần thiếu hụt vốn cần thiết để hoàn thành các dự án địa ốc chưa hoàn thành.

Tuy nhiên, các giám đốc điều hành ngân hàng và các nhà phân tích đã cảnh báo rằng PBoC có thể gặp khó khăn trong việc tăng số tiền mục tiêu do các ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn từ các dự án bất động sản gặp thách thức.

Trong năm qua, các chủ đầu tư đã phải đình chỉ việc xây dựng hàng triệu căn hộ trên toàn quốc, làm dấy lên lo ngại về bất ổn tài chính và xã hội nếu ngày càng có nhiều người mua nhà giữ lại khoản thanh toán thế chấp hoặc xuống đường biểu tình.

Trong khi đó, nhiều nhà phát triển bất động sản ở Trung Quốc đã vỡ nợ sau khi nước này thực hiện các biện pháp kiểm soát tín dụng chặt chẽ, làm suy yếu một trong những động lực thúc đẩy quan trọng nhất của nền kinh tế và khiến hàng triệu người mua nhà rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng kế hoạch tái cấp vốn của PBoC sẽ chỉ hoạt động được nếu những động thái này có thể tạo ra đủ dòng tiền từ việc bán hoặc cho thuê các căn hộ chưa bán được.

Dan Wang, chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng Hang Seng Trung Quốc cho biết: “Nhiều dự án khu dân cư chưa hoàn thành đã được bán hết hoặc nằm ở các thành phố kém phát triển, nơi hoạt động mua nhà và cho thuê nhà ở còn yếu”. "Điều đó hạn chế số lượng phát triển mà quỹ cứu trợ có thể đầu tư vào mà không bị lỗ."

Giao dịch nhà ở tại các thành phố “cấp ba” nhỏ hơn, nơi có hầu hết các dự án chưa hoàn thành, đã giảm hơn 1/3 trong tháng này so với một năm trước ngay cả sau khi chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ để thúc đẩy nhu cầu của người mua, từ cắt giảm lãi suất đến trợ cấp giá khi mua nhà.

Hơn nữa, những người mua bất động sản cũng bị ảnh hưởng và ngày càng hoài nghi về quỹ mới của ngân hàng trung ương.

James Lu, nhân viên bán hàng ở trung tâm thành phố Trịnh Châu, người đã vay 650.000 nhân dân tệ để mua căn hộ 910.000 nhân dân tệ cho hay: “Tôi không thể thấy bất kỳ một hy vọng nào. “Nhà phát triển đã hết tiền và không có ý nghĩa kinh tế nếu bảo lãnh dự án.”

Được biết, anh Lu là một trong hơn 4.900 người mua nhà tại dự án Kangqiao Nayunxi, anh đã ngừng thanh toán các khoản thế chấp 9 tháng sau khi việc xây dựng ngừng hoạt động. Khoản thanh toán thế chấp 4.000 Rmb hàng tháng của anh Lu chiếm 2/3 thu nhập hộ gia đình của anh ấy.

Theo ước tính của Ngân hàng Everbright có trụ sở tại Bắc Kinh, các nhà phát triển Trung Quốc đã đình chỉ công việc xây dựng đối với khoảng 8 triệu ngôi nhà, dự kiến sẽ cần thêm nhiều vốn nữa để hoàn thành.

Tính đến nay, có hơn 300 dự án địa ốc thì chỉ có một nửa dự án được triển khai, hàng loạt các chậm trễ này đã khiến những người mua nhà mất kiên nhẫn. Đồng thời, họ thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội rằng sẽ tạm ngừng thanh toán thế chấp cho đến khi việc xây dựng trở lại.

Một cố vấn cho biết: “Chậm trễ xây dựng không phải là điều mới mẻ. "Điều bất ngờ là sự lan rộng của vấn đề."

Rory Green, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại TS Lombard ở London, cho biết: “Đó thực sự là một tình huống khó khăn cho các cơ quan trung ương quản lý bởi vì họ không muốn có quá nhiều rủi ro - hoặc chính quyền địa phương gánh nhiều khoản nợ tài sản”. "Mặt khác, có những vấn đề ổn định xã hội."

Một thách thức khác đối với chương trình cứu trợ là mức nợ cao đã phải gánh chịu do các dự án phát triển bị đình trệ.

Đối mặt với khủng hoảng hiếm khi xảy ra của ngành bất động sản, hàng loạt các chủ đầu tư đang phải đau đầu giải quyết, đứng đầu có thể kể đến tập đoàn bất động sản đình đám China Evergrande Group - đã không trả được nợ cho các chủ nợ và nhà thầu trước khi đình chỉ xây dựng.

Các nhà phân tích cho biết, nhiều vấn đề liên tiếp xảy ra có thể làm phức tạp thêm sự hồi sinh của công trình xây dựng khi các chủ nợ hiện tại yêu cầu trả nợ.

“Nhiều dự án chưa hoàn thành có giá trị bằng 0 hoặc âm sau khi tính đến các khoản nợ hiện có của họ,” một giám đốc điều hành tại một công ty cho vay nhà nước đã được PBoC yêu cầu tham gia vào quỹ cứu trợ.

“Chúng tôi sẽ không động đến những dự án như vậy ngay cả khi việc làm đó là đúng đắn về mặt chính trị,” chủ ngân hàng yêu cầu giấu tên nói thêm vì họ không được phép nói với truyền thông nước ngoài.

Trước đây, để đảm bảo các nguồn vốn, nhiều nhà thầu cũng thường xuyên yêu cầu người mua, nhà đầu tư phải thực hiện thanh toán trước. “Chúng tôi đã phải trả một cái giá đắt khi mở rộng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản,” một giám đốc điều hành tại Asia Cuanon nói, “Chúng tôi sẽ chỉ bắt đầu làm việc với các nhà phát triển sau khi chúng tôi được thanh toán đầy đủ.”

Lê Na (Theo FT)

Xem thêm

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.
Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Trong bối cảnh thị trường BĐS phía Đông Hà Nội đang phát triển sôi động, nhu cầu mua nhà của người trẻ ngày càng rõ ràng nhưng lại vấp phải một rào cản quen thuộc: áp lực tài chính ban đầu. Khi việc tích lũy 30-50% giá trị căn hộ không còn dễ dàng, những dự án có mức vốn hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên và phân khu Prime Garden thuộc dự án The Parkland là một ví dụ điển hình cho xu hướng này.
Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế đô thị Nguyễn Đỗ Dũng cho rằng, khi Hà Nội và Quảng Ninh được kết nối trong 23 phút bằng đường sắt tốc độ cao, cộng hưởng với đô thị được quy hoạch bài bản, Hạ Long có thể bước vào “khoảnh khắc” mang tính bước ngoặt - từ một kỳ quan để đến thăm trở thành một chuẩn sống mới được rất nhiều người lựa chọn.
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

(CLO) Ngày 23/04/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise và IHG Hotels & Resorts (IHG) – tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đưa các thương hiệu khách sạn của IHG tới Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM).
Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

(CLO) Trong nhiều năm, nhà phố thương mại luôn đứng trước một bài toán không có lời giải thỏa đáng: nếu tối ưu cho kinh doanh, trải nghiệm sống bị đánh đổi gần như hoàn toàn; nếu ưu tiên chất lượng ở, hiệu suất dòng tiền lại giảm mạnh vì chi phí đầu tư vào tiện ích an cư. Hầu hết nhà đầu tư chọn một trong hai - và chấp nhận mất nửa còn lại.
Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

(CLO) Siêu chính sách “khóa trần” lãi suất 0 - 6%/năm trong 5 năm của Vinhomes đang giúp người mua nhà rút ngắn khoảng cách tới những không gian sống vốn được xem là khó chạm tới trước kia. Tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), nơi thiên nhiên định hình nhịp sống mỗi ngày, cơ hội sở hữu sớm biệt thự song lập trở nên dễ tiếp cận hơn khi mặt bằng giá vẫn ở giai đoạn thuận lợi.
Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Nằm trên trục tâm điểm hạ tầng của thủ đô, cư dân Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences không chỉ được sống trong môi trường trong lành hiếm có khi kề bên công viên 65ha - “lá phổi xanh” lớn nhất khu vực mà còn còn hưởng trọn đặc quyền từ mạng lưới hạ tầng đa lớp, dễ dàng kết nối tới muôn nơi, không phải đối diện với những vấn nạn như tắc đường hay những áp lực từ đô thị nén truyền thống.
HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

(CLO) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân tiếp tục duy trì nhiều chính sách miễn, giảm thuế được đánh giá là phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, HoREA cho rằng quy định về thuế đối với chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết vẫn còn bất cập.
Cỡ chữ bài viết: