Trung Quốc, Nga ngăn cản Mỹ trừng phạt Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết Trung Quốc và Nga đang tìm cách trì hoãn nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với 5 người Triều Tiên hôm thứ Năm (20/1).

Động thái của Trung Quốc và Nga diễn ra trước cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên vào cuối ngày thứ Năm - lần thứ hai trong hai tuần - sau khi Bình Nhưỡng bắn tên lửa dẫn đường chiến thuật vào thứ Hai.

trung quoc nga ngan can my trung phat trieu tien tai lien hop quoc hinh 1

Trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

"Các vụ phóng này thể hiện quyết tâm theo đuổi các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bằng mọi giá", bảy thành viên hội đồng, gồm Mỹ, Albania, Brazil, Pháp, Ireland, UAE và Anh, cho biết trong một tuyên bố chung tại Liên Hợp Quốc.

Cuộc thử nghiệm hôm thứ Hai là lần thứ tư của Triều Tiên trong năm 2022, với hai vụ phóng trước đó liên quan đến "tên lửa siêu thanh" có  tốc độ cao và khả năng cơ động sau khi cất cánh.

Tuần trước, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương đối với các vụ phóng tên lửa. Mỹ đưa vào danh sách đen 6 người Triều Tiên, một người Nga và một công ty của Nga, cáo buộc họ mua sắm hàng hóa cho các chương trình thử vũ khí của Triều Tiên.

Sau đó, Mỹ đề xuất 5 trong số những cá nhân trên phải chịu lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản lên Liên Hợp Quốc. Yêu cầu này phải được sự nhất trí của ủy ban trừng phạt Triều Tiên gồm 15 thành viên của Hội đồng Bảo an.

Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga đã "ngăn" đề xuất của Mỹ vào thứ Năm, khiến đề xuất này rơi vào tình trạng chờ đợi. Các nhà ngoại giao cho biết, Trung Quốc nói với các đồng nghiệp trong hội đồng rằng cần thêm thời gian để nghiên cứu đề xuất trừng phạt, trong khi Nga cho biết cần có thêm bằng chứng.

Trước đó hôm thứ Năm, Triều Tiên cho biết họ sẽ tăng cường khả năng phòng thủ chống lại Mỹ và xem xét nối lại "tất cả các hoạt động đang tạm ngừng", tức cả các chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

"Sự thật đã chứng minh nhiều lần rằng việc sử dụng biện pháp trừng phạt và áp lực một cách mù quáng sẽ chỉ làm leo thang căng thẳng hơn là giải quyết vấn đề. Điều này không đáp ứng lợi ích của bên nào", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nói khi được hỏi về đề xuất trừng phạt Triều Tiên.

Kể từ năm 2006, Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc mà Hội đồng Bảo an đã áp đặt và tăng cường trong nhiều năm qua, nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa xuyên lục địa của Bình Nhưỡng.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: