Trung Quốc ra mắt 'thanh sát viên hạt nhân' AI đầu tiên trên thế giới

(CLO) Nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển thành công hệ thống AI đầu tiên trên thế giới có khả năng phân biệt đầu đạn hạt nhân thật với đầu đạn giả.

Công nghệ này được công bố vào tháng 4 trong một nghiên cứu của Viện Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc (CIAE).

Theo nhóm nghiên cứu, hệ thống AI này có thể giúp Trung Quốc củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán giải trừ quân bị quốc tế đang bị đình trệ. Nó cũng góp phần khơi lại cuộc tranh luận gay gắt về việc AI nên hay không nên can thiệp vào lĩnh vực vũ khí hủy diệt hàng loạt.

untitled(1).png
Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không vũ trang được phóng trong một cuộc thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Vandenberg, California. Ảnh: Không quân Mỹ

Hệ thống AI mới sử dụng một giao thức xác minh rất đặc biệt, kết hợp giữa vật lý hạt nhân và công nghệ mật mã. Trong đó, một mạng học sâu được huấn luyện bằng cách phân tích các dấu hiệu bức xạ từ đầu đạn mà không cần "nhìn thấy" thiết kế thật của nó. Nhờ đó, AI có thể xác định đâu là đầu đạn thật chứa uranium cấp độ vũ khí, còn đâu chỉ là vỏ rỗng chứa chì hoặc vật liệu không nguy hiểm.

Để đảm bảo bí mật, các nhà nghiên cứu đã đặt một bức tường polythene dày đặc (gồm 400 lỗ) giữa đầu đạn và hệ thống kiểm tra. Bức tường này khiến AI không thể "nhìn" rõ cấu trúc của đầu đạn, nhưng vẫn cho các tín hiệu bức xạ đi qua để phân tích.

Theo CIAE, việc xác minh đầu đạn hạt nhân luôn đối mặt với một mâu thuẫn lớn: làm sao để chứng minh một vật thể là đầu đạn thật mà không tiết lộ thiết kế tuyệt mật bên trong? Giải pháp mới này, theo Trung Quốc, có thể giải được bài toán ấy.

Nhóm nghiên cứu cho biết: nếu cả thanh sát viên và nước bị kiểm tra cùng tham gia vào quá trình huấn luyện AI, và phần mềm được niêm phong trước khi kiểm tra, thì tính minh bạch và độ tin cậy sẽ tăng lên đáng kể. AI sẽ đóng vai trò như một "trọng tài trung lập", cho ra kết quả "có" hoặc "không" mà không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về cấu trúc đầu đạn.

Hiện, AI đang được ứng dụng ngày càng nhiều vào lĩnh vực quân sự. Dù Mỹ và Trung Quốc từng cam kết không để AI quyết định việc phóng vũ khí hạt nhân, nhưng các hệ thống phòng thủ thông minh như “Vòm Vàng” do chính quyền ông Trump đề xuất rõ ràng đang đặt AI vào trung tâm các phản ứng quân sự toàn cầu.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: