Trung Quốc ủng hộ đề xuất cắt giảm chi tiêu quân sự và vũ khí hạt nhân của Mỹ

(CLO) Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất cắt giảm chi tiêu quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh rằng Mỹ, với tư cách là quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, nên đi đầu trong việc này.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nhấn mạnh rằng Mỹ và Nga nắm giữ hơn 90% kho vũ khí hạt nhân toàn cầu. Ông kêu gọi hai nước này "nghiêm túc thực hiện trách nhiệm cắt giảm vũ khí hạt nhân, tạo điều kiện để các quốc gia khác tham gia giải trừ hạt nhân".

Ông Guo cũng chỉ ra rằng Mỹ chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu quân sự thế giới, với ngân sách quốc phòng năm nay lên tới 895 tỷ USD. Ông nhấn mạnh: "Nếu Mỹ thực sự ủng hộ chính sách 'Nước Mỹ trên hết', họ nên đi đầu trong việc cắt giảm chi tiêu quân sự".

trung quoc ung ho de xuat cat giam chi tieu quan su va vu khi hat nhan cua my hinh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Trước đó một ngày, ông Trump kêu gọi Mỹ, Trung Quốc và Nga tiến hành đàm phán nhằm giảm chi tiêu quốc phòng và kho vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh rằng "không có lý do gì" để Mỹ tiếp tục chi gần 1.000 tỷ USD cho quốc phòng như hiện tại. Ông cho rằng việc cắt giảm này nên được thực hiện "một khi mọi thứ ổn định".

Đề xuất của ông Trump gây bất ngờ trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng tốc hiện đại hóa quân đội để đối phó với năng lực của Mỹ, còn Nga đã rút khỏi hiệp ước New START vào năm 2022 sau khi căng thẳng với phương Tây leo thang do khủng hoảng Ukraine.

Mỹ xem Trung Quốc là thách thức chiến lược hàng đầu, trong khi Bắc Kinh đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm đạt mục tiêu xây dựng quân đội ngang tầm với Washington vào năm 2049. Hiện Lầu Năm Góc ước tính Trung Quốc sở hữu hơn 600 đầu đạn hạt nhân, tăng 100 đầu đạn so với dự báo trước đó.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga hiện có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với 5.580 đầu đạn, Mỹ đứng thứ hai với 5.044 đầu đạn, trong khi Trung Quốc xếp thứ ba. Bắc Kinh vẫn duy trì chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước và kêu gọi các cường quốc hạt nhân khác có cam kết tương tự.

Trong bài phát biểu hôm thứ Năm, ông Trump nhấn mạnh rằng ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý về sự cần thiết của việc cắt giảm vũ khí hạt nhân. Ông đặt câu hỏi về lý do tiếp tục chế tạo vũ khí hạt nhân khi kho vũ khí hiện "đủ để phá hủy thế giới hàng chục lần".

Ngọc Ánh (theo Thời báo Hoàn cầu, Newsweek, NDTV)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: