Trung Quốc: Rò rỉ hóa chất tại tỉnh Quý Châu, 8 người thiệt mạng

(CLO) Một vụ rò rỉ hóa chất nghiêm trọng đã xảy ra ngày 12/6 ở thành phố Quý Dương, phía tây nam Trung Quốc, làm ít nhất 8 người chết và nhiều người phải sơ tán.
8 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ rò rỉ hóa chất tại thành phố Quý Dương. Ảnh minh họa

8 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ rò rỉ hóa chất tại thành phố Quý Dương. Ảnh minh họa

Nhà máy hoá chất này nằm trong Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Quý Dương, một khu vực công nghiệp nặng với khoảng 150.000 người sinh sống.

Chính quyền địa phương cho biết, nhà chức trách sau đó đã tìm thấy 11 nạn nhân ở khu vực bên ngoài Công ty Thương mại Hóa chất Sanqiangxingxing.

Ít nhất 8 người đã chết, 3 người bất tỉnh còn lại được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị và may mắn tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Điều tra ban đầu cho thấy, hóa chất bị phát tán trong quá trình công nhân bốc dỡ hóa chất methyl formate ra khỏi thùng chứa của chiếc xe bồn có biển số tỉnh Hồ Bắc - tỉnh miền Trung cách đó 800km về phía tây bắc.

Theo Tân Hoa Xã, nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra sự việc. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trong số 11 nạn nhân là công nhân hoặc người dân địa phương. Việc kiểm tra môi trường xung quanh nhà máy hóa chất cũng lập tức được triển khai và giới chức nói rằng chất lượng không khí trong phạm vi bình thường.

Truyền thông địa phương đưa tin, một cư dân họ Chen ở làng Fengbaoyun nơi xảy ra sự cố cho hay, gia đình anh đã mất đi 4 thành viên trong vụ việc này, tuy nhiên, không nói rõ họ có phải là công nhân tham gia vận chuyển hóa chất hay không.

Trong khi đó, một người họ Ruan kể lại rằng gia đình anh bị đánh thức bởi một mùi khó chịu lúc 2h sáng, khoảng 90 phút sau khi cảnh sát Quý Dương nhận được tin báo đầu tiên.

Người dân trong ngôi làng đã sơ tán ngay trong đêm.

Dân làng cho biết, các hóa chất được lưu trữ tại một địa điểm ngoài trời. Theo quy định của chính phủ Trung Quốc liên quan đến việc vận chuyển các hóa chất nguy hiểm, nghiêm cấm các xe bồn chở hóa chất dừng lại ở những khu vực dân cư đông đúc. Chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra bình luận về các thông tin này.

Metyl fomat, hay metyl methanoat, là một hóa chất không màu và dễ bay hơi được sử dụng trong sản xuất formamide, dimethylformamide và formic acid. Nó cũng được sử dụng như một loại thuốc trừ sâu.

Việc tiếp xúc với hóa chất này có thể gây kích ứng kéo dài ở mắt và mũi cũng như đường hô hấp, gây khó thở, nôn mửa và ăn mòn phổi.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: