Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác với Canada bất chấp sức ép từ Mỹ

Trong tuyên bố gửi báo chí, Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc - Canada “lành mạnh và phát triển ổn định”, cho rằng mối quan hệ này phục vụ lợi ích chung của hai nước, đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng toàn cầu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với Canada nếu Canada ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ông Trump cho rằng Canada có nguy cơ trở thành “cảng trung chuyển” để hàng hóa và sản phẩm Trung Quốc đi vào thị trường Mỹ.

China and Canada Photo: VCG
Ảnh minh họa: VCG

Thủ tướng Canada Mark Carney sau đó đã lên tiếng phản hồi, dù không trực tiếp nhắc đến Mỹ hay ông Trump. Trong một video đăng tải trên nền tảng X, ông Carney cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế Canada bị đe dọa từ bên ngoài, người dân nước này đã lựa chọn tập trung vào những yếu tố có thể tự kiểm soát. Ông nhấn mạnh Canada sẽ ưu tiên mua hàng trong nước và đẩy mạnh sản xuất nội địa.

Vào tháng 1, Canada và Trung Quốc đã công bố thiết lập quan hệ đối tác kinh tế chiến lược. Trong chuyến thăm Trung Quốc cùng thời điểm, Thủ tướng Carney nhận định Trung Quốc là một đối tác thương mại có tính ổn định và dễ dự đoán hơn so với Mỹ.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, Canada cho phép nhập khẩu gần 50.000 xe điện từ Trung Quốc với mức thuế thấp hơn. Trước đó, Canada từng áp thuế 100% đối với ô tô Trung Quốc vào năm 2024, cùng thời điểm Mỹ thực hiện biện pháp tương tự dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Đổi lại, Trung Quốc đã giảm thuế đối với hạt cải dầu của Canada. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Canada đã đạt được sự đồng thuận trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại song phương và nhất trí mở rộng hợp tác kinh tế trong thời gian tới.

Xem thêm

Iran gây thiệt hại lớn cho hải quân và không quân Mỹ

Iran gây thiệt hại lớn cho hải quân và không quân Mỹ

(CLO) Từ sở chỉ huy Hạm đội 5 tại Bahrain đến các căn cứ ở Jordan, các đợt tập kích từ phía Iran đang khiến lực lượng Mỹ tại Trung Đông chịu nhiều tổn thất về hạ tầng và khí tài. Những diễn biến thực địa dồn dập cùng các phát ngôn hiếm hoi ở cấp cao cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với năng lực đồn trú và kho dự trữ tên lửa phòng không của Washington tại khu vực.

Máy bay chở ông Zelenskyy 'suýt bị UAV đâm trúng'

Máy bay chở ông Zelenskyy 'suýt bị UAV đâm trúng'

(CLO) Hôm thứ Tư (9/9), Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từ Moldova đến Oslo “suýt bị máy bay không người lái (UAV) đâm trúng”.

Cỡ chữ bài viết: