Trung Quốc sẽ áp dụng công nghệ cao cho quân đội để “chiến thắng trong tương lai”

(CLO) Trong mệnh lệnh đầu tiên năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng công nghệ cao cho Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), để có thể chiến thắng trong các cuộc chiến trong tương lai.

Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương (QUTƯ), cơ quan chỉ huy hàng đầu của PLA, đã ra lệnh rằng quân đội “phải nắm bắt chính xác tình hình thay đổi của an ninh quốc gia và hoàn cảnh chiến đấu, đồng thời theo sát sự phát triển của công nghệ”, trong đợt huấn luyện và tập trận đầu năm 2022.

trung quoc se ap dung cong nghe cao cho quan doi de chien thang trong tuong lai hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kiểm tra các binh sĩ của Quân Giải phóng Nhân dân trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập PLA hồi năm 2017. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong một mệnh lệnh ngắn gọn gồm hai đoạn, ông Tập cũng chỉ đạo các lực lượng vũ trang tăng gấp đôi nỗ lực để "kết hợp tốt hơn giữa huấn luyện với hoạt động chiến đấu" cũng như tăng cường huấn luyện có hệ thống và sử dụng công nghệ để phát triển thành "một lực lượng tinh nhuệ có khả năng chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc chiến tranh”, theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã.

Đây là lần thứ tư ông Tập ký lệnh điều động như vậy với tư cách là chỉ huy cao nhất của PLA từ khi QUTƯ ban hành quy định về huấn luyện quân sự vào năm 2018, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng của PLA.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Tập đã tiến hành cải cách mạnh mẽ quân đội, bao gồm tổ chức lại cơ cấu chỉ huy, củng cố quân đội và tăng cường tài trợ cho hải quân, không quân và sư đoàn tên lửa để củng cố khả năng tiếp cận chiến lược của Trung Quốc.

Lệnh mới nhất của ông Tập không nêu chi tiết những thay đổi đối mặt với an ninh quốc gia và hoàn cảnh chiến đấu của Trung Quốc. Nhưng năm ngoái, PLA đã tăng cường các cuộc tập trận và các hoạt động bay nhắm vào Đài Loan; hải quân của họ tiếp tục chống lại các cuộc tuần tra của hải quân Mỹ ở Biển Đông, khiến căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington gia tăng.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, gần đây đã gọi việc thử nghiệm tên lửa siêu thanh của Trung Quốc là “rất gần với một khoảnh khắc Sputnik” đối với Mỹ.

Các chuyên gia quân sự cho biết thực tế là lệnh huấn luyện mới nhất của ông Tập về cơ bản ngắn hơn so với lệnh năm 2021, cho thấy chỉ huy hàng đầu của PLA không cần phải tiết lộ quá nhiều chi tiết về phương hướng huấn luyện, đặc biệt là về công nghệ và chiến lược.

trung quoc se ap dung cong nghe cao cho quan doi de chien thang trong tuong lai hinh 2

Trung Quốc muốn quân đội 2 triệu người của mình áp dụng các công nghệ cao. Ảnh: Tân Hoa xã

Leung Kwok-leung, một nhà bình luận quân sự ở Hồng Kông, nói rằng nhiều điểm nóng xung quanh Trung Quốc sẽ đòi hỏi PLA phải phát triển kết hợp các chiến lược và năng lực quân sự.

Ông nói rằng Trung Quốc đang đối mặt với một môi trường địa chính trị khó khăn và “họ cần sự kết hợp khác nhau giữa các chiến lược, nhân lực và vũ khí theo các hướng khác nhau”.

Song Zhongping, cựu huấn luyện viên PLA và nhà bình luận các vấn đề quân sự tại Hồng Kông, cho biết mệnh lệnh của ông Tập nhấn mạnh tham vọng xây dựng PLA thành một “lực lượng quân sự hiện đại và nhanh nhẹn”.

“Từ khóa của năm nay là 'thay đổi'. Khi các đối thủ đang thay đổi chiến lược của họ, đồng thời công nghệ quân sự và chiến tranh cũng đang thay đổi, PLA phải nhanh chóng phản ứng với những thay đổi này”, ông Song phân tích thêm.

Hoàng Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: