Trung Quốc sẽ triển khai robot bay để tìm nước trên Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc sẽ triển khai một robot bay đến mặt xa của Mặt trăng vào năm tới để tìm kiếm nguồn nước đóng băng, một tài nguyên có thể hỗ trợ cho các sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng trong tương lai.

Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Dự án thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc, cho biết các hang động sâu ở cực nam Mặt trăng có thể chứa nước đóng băng và robot bay sẽ tiến hành khảo sát chi tiết trong các khu vực này.

Các chuyên gia vũ trụ Trung Quốc kỳ vọng việc tìm thấy băng có thể mở ra khả năng duy trì sự sống trên Mặt trăng và giảm chi phí cho các sứ mệnh không gian, đồng thời có thể là manh mối về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái đất.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng mặc dù việc phát hiện nước trên Mặt trăng mở ra cơ hội cho các cuộc thám hiểm trong tương lai, nhưng vẫn cần phải tìm hiểu thêm về tính chất và số lượng nước trước khi có thể sử dụng nó cho các hoạt động như trồng trọt hay cung cấp nước uống.

Sứ mệnh Hằng Nga-7 dự kiến sẽ tiến hành khảo sát chi tiết tại cực nam Mặt trăng vào năm 2026, sử dụng một tàu quỹ đạo, tàu đổ bộ, xe tự hành và robot bay. Các chuyên gia cho biết robot này sẽ có khả năng uốn cong chân và thực hiện các cú nhảy để kiểm tra các miệng hố tối tăm, nơi có thể chứa băng.

Điều kiện khắc nghiệt tại các khu vực này, với nhiệt độ cực kỳ lạnh và ánh sáng mặt trời không chiếu tới, sẽ là một thử thách lớn đối với robot bay. Tang Yuhua, phó giám đốc thiết kế của sứ mệnh Hằng Nga-7, nhấn mạnh rằng làm việc trong những điều kiện này sẽ là một thử thách lớn đối với công nghệ và thiết bị của Trung Quốc.

trung quoc se trien khai robot bay de tim nuoc tren mat trang hinh 1

Robot bay dự kiến ​​được triển khai trong sứ mệnh lên Mặt trăng vào năm 2026. Ảnh minh họa: CCTV

Việc triển khai robot bay là một phần trong sứ mệnh Hằng Nga-7 nhằm nâng cao chương trình không gian của Trung Quốc và đưa nước này gần hơn với mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2030, theo thông tin từ truyền thông nhà nước.

Mặc dù việc phát hiện nước trên Mặt trăng không phải là điều mới mẻ, nhưng tìm kiếm băng đóng vai trò quan trọng trong các kế hoạch thám hiểm lâu dài của Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đã tiến hành nhiều sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng bằng robot, bao gồm việc đưa mẫu vật từ mặt xa của Mặt trăng về Trái đất.

Năm ngoái, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện nước trong mẫu đất thu thập từ tàu thăm dò Hằng Nga-5, trong khi NASA và tàu vũ trụ Ấn Độ cũng đã ghi nhận dấu vết của nước trên bề mặt Mặt trăng.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng chỉ có băng nước, được bảo tồn trong các miệng hố ở mặt xa của Mặt trăng, mới có thể hỗ trợ sự sống cho các phi hành gia trong các sứ mệnh tương lai.

Ngọc Ánh (theo CNN, CCTV)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: