Tổ chức di tích quốc tế cảnh báo Mặt trăng đang bị đe dọa

(CLO) Mặt trăng vừa được đưa vào danh sách "Theo dõi" Di tích Thế giới 2025, theo công bố của Quỹ Di tích Thế giới (WMF) vào ngày 15/1.

Đây là lần đầu tiên một địa điểm ngoài Trái đất được ghi trong danh sách, cùng với 25 địa điểm khác trên 5 châu lục. Những địa điểm này phải đối mặt với các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu, du lịch, xung đột của con người và khủng hoảng chính trị, thiên tai, đô thị hóa nhanh chóng hoặc thiếu nguồn tài trợ và tài nguyên.

Dù Mặt trăng có vẻ là một lựa chọn khác thường trong danh sách, nhưng đây lại là nơi có nhiều di tích lịch sử từ thời kỳ thám hiểm không gian, bao gồm Căn cứ Tranquility - địa điểm hạ cánh của sứ mệnh Apollo 11.

to chuc di tich quoc te canh bao mat trang dang bi de doa hinh 1

Ảnh minh họa: Pexel

"Những chuyến đi bộ đầu tiên trên Mặt trăng đã thu hút trí tưởng tượng của nhân loại và chúng chắc chắn tạo nên một trong những cột mốc lịch sử quan trọng của thế kỷ 20".

"Ngày nay, Mặt trăng là nơi có 90 di tích lịch sử, bao gồm Căn cứ Tranquility và hàng trăm hiện vật do con người để lại... bao gồm tàu ​​đổ bộ Apollo 11, một đĩa silicon lưu giữ những thông điệp thiện chí mà các nhà lãnh đạo thế giới để lại, một số lá cờ, một nhánh ô liu vàng và dấu chân đầu tiên của Neil Armstrong trên Mặt trăng cùng nhiều hiện vật khác", Bénédicte de Montlaur, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của WMF, chia sẻ. 

Theo bà de Montlaur, Mặt trăng cần được bảo vệ khỏi các mối đe dọa như tham quan khai thác không kiểm soát, cướp bóc hiện vật và tác động từ các chuyến hạ cánh khẩn cấp trong bối cảnh khám phá không gian ngày càng gia tăng.

Việc đưa Mặt trăng vào danh sách nhằm kêu gọi thiết lập một khuôn khổ quốc tế để bảo tồn các di sản này, bảo vệ chúng khỏi những thiệt hại không mong muốn bởi chính phủ hoặc công ty tư nhân trong kỷ nguyên khám phá không gian mới.

Ngoài Mặt trăng, danh sách "Theo dõi" 2025 còn có các di sản văn hóa đang chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột và khủng hoảng nghiêm trọng, như cấu trúc đô thị lịch sử Gaza, nhiều công trình văn hóa có giá trị như nhà thờ Hồi giáo, nhà thờ Thiên Chúa giáo, các khu chợ truyền thống và công trình lịch sử đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

Kể từ khi ra đời vào năm 1996, chương trình "Theo dõi Di tích Thế giới" của WMF đã hỗ trợ hơn 700 dự án tại 112 quốc gia, với tổng kinh phí hơn 420 triệu USD. Riêng các dự án trong danh sách "Theo dõi" đã thu hút hơn 120 triệu USD từ WMF và huy động thêm 300 triệu USD từ cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch de Montlaur nhấn mạnh, bảo tồn di sản không chỉ tôn vinh quá khứ mà còn đóng góp tích cực vào xây dựng một tương lai bền vững, toàn diện và kiên cường hơn. 

Với danh sách "Theo dõi" năm 2025, WMF kỳ vọng các di sản văn hóa được bảo tồn không chỉ trên Trái đất mà còn vượt ra ngoài hành tinh của chúng ta, thể hiện cam kết bảo vệ di sản cho các thế hệ tương lai.

Hoài Phương (theo Newsweek, Telegraph)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: