Phát biểu tại họp báo hôm 17/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết các cuộc giao tranh đã gây ra “những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng” tại Iran và nhiều quốc gia khác trong khu vực Trung Đông.
Ông cho hay Trung Quốc đã quyết định cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iran, Jordan, Lebanon và Iraq, nhằm góp phần giảm bớt khó khăn mà người dân địa phương đang phải đối mặt.
Trung Quốc đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo lan rộng. Trước đó, Trung Quốc đã tìm cách đóng vai trò trung gian, với đặc phái viên Trung Đông Triệu Quân kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng trong các cuộc tiếp xúc với phía Ả Rập Xê Út.
Ngoại trưởng Vương Nghị cũng nhận định cuộc chiến “lẽ ra không nên xảy ra” và kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh.
Thông báo viện trợ được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn chuyến thăm Bắc Kinh. Theo Nhà Trắng, quyết định này liên quan đến tình hình chiến sự và sức ép nhằm thúc đẩy Trung Quốc hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.
Tuyến hàng hải chiến lược này, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, đã bị Iran phong tỏa để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng và an ninh khu vực