Phát biểu bên lề một cuộc họp thường niên quan trọng tại Bắc Kinh hôm 8/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng việc tìm cách kích động một cuộc “cách mạng màu” hoặc thay đổi chính quyền ở Iran sẽ không có sự ủng hộ của quần chúng.
Ông Vương Nghị đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Iran cũng như của tất cả các quốc gia, nhấn mạnh cần “ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự” tại Trung Đông để ngăn chặn nguy cơ leo thang và tránh để xung đột lan rộng trong khu vực.
Theo ông, cuộc chiến hiện nay lẽ ra không nên xảy ra và không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Ông cho rằng bạo lực không thể giải quyết vấn đề, trong khi xung đột vũ trang chỉ làm gia tăng hận thù và có thể dẫn đến những cuộc khủng hoảng mới.
Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh rằng người dân Trung Đông mới là những người chủ thực sự của khu vực. Ông cho rằng các vấn đề của khu vực cần được các quốc gia trong khu vực tự giải quyết một cách độc lập, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tránh can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực.
“Một nắm đấm mạnh mẽ không có nghĩa là lý trí mạnh mẽ. Thế giới không thể quay trở lại với luật rừng”, ông Vương nói với báo giới. Ông kêu gọi tất cả các bên sớm quay trở lại bàn đàm phán để giải quyết khác biệt thông qua đối thoại và hướng tới mục tiêu an ninh chung.
Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trong khu vực nhằm “khôi phục trật tự ở Trung Đông, mang lại sự bình yên cho người dân và hòa bình cho thế giới”.
Trong khi đó, theo một báo cáo mật của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ, ngay cả một chiến dịch quân sự quy mô lớn của Mỹ cũng khó có khả năng làm sụp đổ cấu trúc quyền lực quân sự và tôn giáo tại Iran.
Bản báo cáo này được tờ Washington Post đăng tải hôm 7/3, dẫn lời ba nguồn tin quen thuộc với tài liệu mật. Nội dung báo cáo bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông có thể “thanh trừng” ban lãnh đạo Iran và đưa một nhân vật khác lên nắm quyền, cho rằng kịch bản đó khó có thể xảy ra.
Trung Quốc trước đó cũng đã lên án vụ ám sát nhằm vào Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei.