Trung Quốc soạn thảo luật nhằm giảm bớt khủng hoảng tiền mặt của các ông lớn bất động sản

Đây là động thái mới nhất của Chính phủ nhằm giảm bớt tình trạng khủng hoảng tiền mặt nghiêm trọng trong lĩnh vực này, 4 nguồn tin nắm rõ về vấn đề này tiết lộ.

trung quoc soan thao luat nham giam bot khung hoang tien mat cua cac ong lon bat dong san hinh 1

Lĩnh vực BĐS chiếm khoảng 1/4 nền kinh tế Trung Quốc, lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. (Nguồn: Reuters / David Kirton).

Nhiều năm hạn chế quy định đối với việc vay nợ qua các kênh điển hình đã đẩy lĩnh vực BĐS vào cuộc khủng hoảng sâu sắc, nổi bật vào năm ngoái là những rắc rối tại China Evergrande Group - từng là nhà phát triển BĐS bán chạy nhất của đất nước và hiện là công ty BĐS mắc nợ nhiều nhất thế giới với 300 tỷ USD nợ phải trả.

Các quy tắc mới sẽ giúp các nhà phát triển BĐS Trung Quốc đáp ứng các nghĩa vụ nợ, thanh toán cho nhà cung cấp và tài trợ cho các hoạt động bằng cách cho phép họ sử dụng các khoản tiền ký quỹ hiện đang được kiểm soát bởi chính quyền thành phố mà không có sự giám sát của trung ương, những nguồn tin này cho biết với điều kiện giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề.

Nan Li, PGS. Tài chính tại Đại học Giao thông Thượng Hải, cho biết: "Việc chính quyền địa phương đột ngột kiểm tra tài khoản ký quỹ sau vụ tai nạn của Evergrande đã bóp nghẹt thanh khoản đối với một số DN tên tuổi chất lượng tốt. Chính phủ trung ương cần phải có sự điều chỉnh".

Được hướng dẫn bởi Ủy ban Phát triển và Ổn định Tài chính cấp nội các, cơ quan quản lý chính của ngành là Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn và các cơ quan chức năng khác đang soạn thảo các quy định mới, 3 nguồn tin giấu tên cho biết.

Bắc Kinh đặt mục tiêu đưa ra các quy tắc mới sớm nhất là vào cuối tháng 1/2022 để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn, họ nói thêm.

Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện và Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Khủng hoảng tiền mặt

Các nhà phát triển BĐS Trung Quốc được phép bán các dự án khu dân cư trước khi hoàn thành chúng, nhưng phải đưa các khoản tiền đó vào tài khoản ký quỹ. Một người trong số những nguồn tin này cho biết, số tiền được giữ trong quỹ uỷ thác thường chiếm 50% -70% quỹ tiền bán hàng của các nhà phát triển mà không đưa ra ước tính về số tiền được nắm giữ.

Nhiều chính quyền địa phương đã hạn chế rút tiền từ các tài khoản này vào năm 2021 vì lo ngại về nguy cơ lây lan về các vấn đề nợ của Evergrande, khiến một số dự án trên khắp đất nước chưa hoàn thành và dòng tiền cho các nhà phát triển BĐS ngày càng tồi tệ.

Trong khi một số nơi đã nới lỏng các hạn chế rút tiền kể từ cuối năm ngoái, một trong những nguồn tin cho biết do thiếu các quy tắc trên toàn quốc về mặt này, việc thực thi tại địa phương đã “đi quá xa” ở một số thành phố.

Luật mới này được đề xuất nhằm mục đích cho phép các nhà phát triển BĐS sử dụng tiền ký quỹ để xây dựng các tòa nhà chưa hoàn thành trước tiên và sau đó cho các mục đích khác, ba trong số các nguồn tin cho biết.

Các quy tắc trong luật này cũng sẽ ưu tiên trả nợ trong nước cho các nhà phát triển BĐS có hồ sơ tín dụng tốt hơn, nguồn tin thứ tư cho biết thêm.

Trong những tuần gần đây, Bắc Kinh đã thực hiện các bước để khôi phục sự ổn định trong lĩnh vực BĐS, bao gồm cả việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà phát triển được nhà nước hậu thuẫn mua lại tài sản khó khăn của các công ty tư nhân mắc nợ, một nguồn tin nói với Reuters trong tháng này.

Đầu tuần này, một quan chức cấp cao tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết ngân hàng trung ương sẽ duy trì "tính liên tục, nhất quán và ổn định" của các chính sách tài chính BĐS.

Zou Lan, người đứng đầu thị trường tài chính tại PBOC, cho biết hoạt động mua bán và tài trợ BĐS đang dần trở lại bình thường và kỳ vọng của thị trường đang được cải thiện.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Xem thêm

Nghị quyết 26 mở dư địa lớn cho bất động sản du lịch

Nghị quyết 26 mở dư địa lớn cho bất động sản du lịch

(CLO) Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW (Nghị quyết 26) về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu đến năm 2030 đảm bảo khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch.

Khởi công dự án Vinhomes King Park quy mô hơn 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Khởi công dự án Vinhomes King Park quy mô hơn 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

(CLO) Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1, có tên thương mại là Vinhomes King Park. Sự kiện là một trong 8 dự án, công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành chào mừng tỉnh Bắc Ninh đón nhận Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

Cỡ chữ bài viết: