Trung Quốc tăng cường hợp tác với khu vực Mỹ Latinh và Caribe

(CLO) Tại Hội nghị đặc biệt Diễn đàn Trung Quốc - Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (China-CELAC), Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ thiết lập 5 dự án hợp tác lớn với khu vực này, về kinh tế và các lĩnh vực khác.

Trong đó, đáng chú ý là việc Trung Quốc cung cấp hạn mức tín dụng mới trị giá 66 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9,1 tỷ USD) và tuyên bố miễn thị thực nhập cảnh cho công dân của 5 quốc gia Mỹ Latinh, đồng thời mở rộng chính sách này trong tương lai.

Theo ông Tập, trong vòng hơn một thập kỷ qua, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và khu vực đã tăng trưởng mạnh mẽ, vượt mốc 500 tỷ USD vào năm ngoái.

untitled(5).png
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Trung Quốc-CELAC ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13/5. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nhiều nước trong khu vực, đồng thời là nhà tài trợ chính cho hàng trăm dự án hạ tầng theo Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Phát biểu của ông Tập cũng khẳng định mục tiêu xây dựng “một cộng đồng Trung Quốc - Mỹ Latinh có tương lai chung”, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, đôi bên cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo khu vực tỏ ra thận trọng trước làn sóng đầu tư và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh các quốc gia Mỹ Latinh cần chủ động xác định tương lai phát triển của mình và không nên trở thành “đấu trường của các cuộc tranh giành bá quyền”.

Trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang biến chuyển, sáng kiến của Trung Quốc tại Mỹ Latinh được đánh giá là một phần trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng tại Nam bán cầu. Với việc đẩy mạnh thanh toán bằng đồng nhân dân tệ và tăng cường hiện diện kinh tế - ngoại giao, Bắc Kinh đang từng bước củng cố vị thế trong khu vực vốn được coi là ảnh hưởng truyền thống của Mỹ.

Hiện tại, Trung Quốc là nhà đầu tư hàng đầu trong các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, cơ sở hạ tầng và công nghệ tại Mỹ Latinh, đặc biệt ở Brazil, Argentina, Peru và Venezuela.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: