Trung Quốc tập trận gần biên giới Ấn Độ khi đàm phán thất bại

(CLO) Truyền thông đưa tin, quân đội Trung Quốc đã đưa các trung đoàn xe tăng tiến sát biên giới với Ấn Độ khi các cuộc đàm phán về lãnh thổ giữa hai bên đã thất bại.

Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, quân khu Tân Cương của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) đang tích cực cải thiện khả năng chiến đấu xe tăng tầm cao của mình.

Báo cáo được đưa ra khi vòng đàm phán thứ 13 giữa các chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã bị bỏ dở vào Chủ nhật (10/10), với việc cả hai bên đổ lỗi cho nhau về các điểm đối đầu dọc theo biên giới miền núi tranh chấp của họ.

trung quoc tap tran gan bien gioi an do khi dam phan that bai hinh 1

Xe tăng Trung Quốc tập trận gần biên giới Ấn Độ. Ảnh: CCTV

Bài liên quan

Trung Quốc, Ấn Độ thất bại trong đàm phán căng thẳng biên giới

Hàng trăm nghìn người Ba Lan biểu tình phản đối rời EU

Ấn Độ: Hàng trăm người bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp an ninh ở Kashmir

Mỹ không phủ nhận tham gia huấn luyện quân đội Đài Loan

Trong một báo cáo khác, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết một lữ đoàn đã lần đầu tiên tổ chức bắn thử đạn thật với súng phóng lựu ở phía tây Tứ Xuyên.

Điều này được đưa ra khi các chỉ huy quân sự tuyến đầu của Trung Quốc và Ấn Độ nối lại các cuộc đàm phán vào Chủ nhật (10/10) sau hai tháng tạm nghỉ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán kéo dài 8 tiếng rưỡi, tại ngôi làng biên giới Moldo một lần nữa không mang tới giải pháp nào trong 17 tháng bế tắc.

Người phát ngôn của PLA, Long Shaohua, đổ lỗi cho sự bế tắc là do “những yêu cầu vô lý và phi thực tế” của Ấn Độ mặc cho “những nỗ lực to lớn của phía Trung Quốc nhằm thúc đẩy hạ nhiệt và giảm leo thang tình hình biên giới”.

Trong khi đó, các quan chức Ấn Độ nhấn mạnh rằng tình hình dọc theo biên giới đang căng thẳng vì "các hành vi đơn phương vi phạm các thỏa thuận song phương của Trung Quốc”.

Các cuộc đàm phán cấp chỉ huy này bắt đầu vào tháng 5 năm 2020, khi xích mích lần đầu tiên nổ ra trên nhiều địa điểm dọc theo biên giới hai nước, trải dài hàng nghìn km. Cuộc đối đầu quân sự lên đến đỉnh điểm vào tháng 6 năm 2020 khi ít nhất hai chục binh sĩ thiệt mạng tại Thung lũng Galwan ở Ladakh.

Giữa các cuộc đàm phán, cả hai bên đã tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai thêm binh sĩ ở biên giới.

Một số vòng đàm phán trước đó đã chứng kiến ​​hai bên đạt được thỏa thuận rút quân khỏi một số điểm nóng nhưng quân đội vẫn tiến sát ở các khu vực khác của Ladakh.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: