Hàng trăm nghìn người Ba Lan biểu tình phản đối rời EU

(CLO) Hơn 100.000 người Ba Lan đã biểu tình vào Chủ nhật (10/10) để ủng hộ tư cách thành viên Liên minh châu Âu sau khi tòa án phán quyết rằng các phần của luật EU không phù hợp với hiến pháp, làm dấy lên lo ngại rằng nước này cuối cùng có thể rời khỏi khối, hay còn gọi là Polexit.

Các chính trị gia trên khắp châu Âu đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng trước phán quyết của Tòa án Hiến pháp của Ba Lan vào hôm thứ Năm (7/10), mà họ cho rằng đã xâm phạm trụ cột pháp lý mà 27 quốc gia EU đã tạo ra.

hang tram nghin nguoi ba lan bieu tinh phan doi roi eu hinh 1

Người biểu tình ở Ba Lan vẫy cờ EU trong cuộc biểu tình ủng hộ EU tại Quảng trường Dlugi Targ ở Gdansk, miền bắc Ba Lan, vào ngày 10 tháng 10 năm 2021 - Ảnh: AFP

Theo ban tổ chức, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại hơn 100 thị trấn và thành phố trên khắp Ba Lan và một số thành phố ở nước ngoài, với 80.000-100.000 người tập trung chỉ riêng ở thủ đô Warsaw, vẫy cờ Ba Lan và EU và hô vang “Chúng tôi đang ở lại”.

Donald Tusk, cựu lãnh đạo Hội đồng châu Âu và hiện là lãnh đạo Đảng đối lập chính Civic Platform, cho biết các chính sách của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền đang gây nguy hiểm cho tương lai của Ba Lan ở châu Âu.

“Chúng tôi biết lý do tại sao họ muốn rời khỏi (EU) ... để họ có thể vi phạm các quy tắc dân chủ mà không bị trừng phạt”, ông nói, phát biểu trước Lâu đài Hoàng gia Warsaw, được bao quanh bởi hàng nghìn người biểu tình.

PiS cho biết họ không có kế hoạch cho một “Polexit”, hay Ba Lan rời khỏi Liên minh châu Âu.

Nhưng các chính phủ dân túy cánh hữu ở Ba Lan và Hungary ngày càng mâu thuẫn với Ủy ban châu Âu về các vấn đề từ quyền LGBT đến độc lập tư pháp.

hang tram nghin nguoi ba lan bieu tinh phan doi roi eu hinh 2

Một phụ nữ cầm tấm bảng ghi dòng chữ 'Chúng tôi ở lại châu Âu' trong cuộc biểu tình ủng hộ EU trước Lâu đài Hoàng gia ở Warsaw vào ngày 10 tháng 10 năm 2021 - Ảnh: AFP

Janusz Kuczynski, 59 tuổi, đứng trên một con phố ở quận lịch sử của Warsaw dẫn đến Lâu đài Hoàng gia cho biết: “Cũng giống như Brexit đột nhiên trở thành sự thật, điều không ai mong đợi, điều tương tự có thể xảy ra ở đây”.

Hoan nghênh phán quyết của tòa hôm thứ Năm (7/10), Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết mỗi quốc gia thành viên phải được đối xử tôn trọng và EU không nên chỉ là “một nhóm những người bình đẳng và bình đẳng hơn”.

Đài truyền hình TVP của nhà nước đã chạy một mẩu tin có nội dung “phản đối hiến pháp Ba Lan” trong thời gian đưa tin về các sự kiện hôm Chủ nhật (10/10), khi các nhà phê bình tập trung nhiều vào việc trình bày quan điểm của chính phủ,

Diễn giả tại các cuộc biểu tình bao gồm các chính trị gia từ phe đối lập, các nghệ sĩ và nhà hoạt động.

Wanda Traczyk-Stawska, một cựu chiến binh 94 tuổi của Cuộc nổi dậy Warsaw năm 1944 chống lại quân chiếm đóng của Đức Quốc xã cho biết: “Đây là châu Âu của chúng tôi và không ai có thể đưa chúng tôi ra khỏi nó”.

Nguyễn Hoàng (Theo France24)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: