(CLO) Theo thông cáo sau kết thúc hội nghị trung ương 5 khóa XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh tuyên bố chấm dứt chính sách một con, được đưa vào áp dụng từ năm 1979 tới nay.
Chính sách 1 con vốn được coi là động lực chính cho việc bùng nổ kinh tế Trung Quốc trong nhiều năm qua đã chính thức bị xoá bỏ. Theo Tân Hoa xã, kể từ nay các cặp vợ chồng ở Trung Quốc sẽ được phép sinh 2 con. Theo đó, sự thay đổi mang tính lịch sử này nhằm cân bằng phát triển dân số và giải quyết các thách thức về sự thâm hụt lao động, một bộ phận dân số đang già đi nhanh chóng và đó có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc suy giảm tăng trưởng kinh tế mà Trung Quốc đang phải đối mặt hiện nay.
Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Bắc Kinh đưa ra những biện pháp nới lỏng. Chỉ cách đây 2 năm, Chính phủ Trung Quốc cũng từng thay đổi quy định, cho phép các cặp vợ chồng được sinh con thứ hai nếu có 1 trong 2 người là con một.
Nhiều chuyên gia nhận định, việc áp dụng chính sách 2 con nhằm xóa gánh nặng dân số già, nền kinh tế sẽ không thực sự có hiệu quả. Bởi với nền kinh tế trì trệ như hiện nay, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ sẽ phải suy nghĩ kỹ về nguồn lực tài chính trước khi quyết định sinh con thứ hai, nhất là những người sống tại vùng quê, khi mà thêm một người con sẽ là thêm một miệng ăn.
Hoàng Việt