Trung Quốc thử nghiệm máy bay chở hàng không người lái khổng lồ

(CLO) Máy bay chở hàng không người lái lớn nhất từ trước đến nay do Trung Quốc sản xuất đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm vào Chủ nhật vừa qua, trong bối cảnh nước này đang tăng tốc phát triển “nền kinh tế tầm thấp”.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), máy bay hai động cơ này có sải cánh dài tới 16,1 mét, cao 4,6 mét, khoang chở hàng rộng 12 mét khối, với khả năng tải trọng là 2 tấn.

trung quoc thu nghiem may bay cho hang khong nguoi lai khong lo hinh 1

Chiếc máy bay không người lái này có trọng tải tối đa 2 tấn và đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào Chủ nhật vừa rồi. Ảnh: CCTV

Báo cáo cho biết "Đây là máy bay chở hàng không người lái lớn nhất do Trung Quốc hoàn toàn phát triển và thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường quốc gia này".

Trong quá trình thử nghiệm ở Zigong, phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, “Các hệ thống đều hoạt động ổn định. Ngoài ra, máy bay được thiết kế để dễ dàng bốc dỡ hàng hóa, đồng thời mang lại độ tin cậy, an toàn cao và độ thông minh cao”.

Máy bay này sẽ hoạt động ở "không phận tầm thấp", khoảng không gian cách mặt đất 1000 mét.

Lĩnh vực tầm thấp gồm nhiều hoạt động liên quan đến máy bay dân dụng có người lái hay không người lái, trong đó có hoạt động vận tải hành khách, giao hàng, sản xuất, những chuyến bay tầm thấp và các dịch vụ tích hợp.

Trung Quốc đã đặt nhiều kỳ vọng "nền kinh tế tầm thấp" sẽ phát triển trở thành mũi nhọn ngành sản xuất tiên tiến. Để đạt được mục đích đó, họ đã thúc đẩy nâng cấp cơ sở hạ tầng hậu cần và vận tải. Quá trình chuyển đổi sẽ bao gồm việc loại bỏ dần các phương tiện đời cũ như xe tải, tàu thủy hay tàu hỏa, và thay thế chúng bằng các mẫu hiện đại hoặc các giải pháp thay thế như máy bay không người lái.

trung quoc thu nghiem may bay cho hang khong nguoi lai khong lo hinh 2

Mẫu máy bay không người lái lớn nhất do Trung Quốc phát triển. Ảnh: CCTV

Zhao Chongjiu, Tổng Giám đốc Bưu điện Nhà nước, cho biết tháng trước, dịch vụ chuyển phát nhanh bằng đường hàng không của Trung Quốc đã tăng, cùng sự tham gia tích cực của các bên trong việc khai thác máy bay không người lái và kho hàng tự động.

Song Zhiyong, Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, tiết lộ rằng 14.000 công ty đã được cấp phép vận hành máy bay không người lái trong tháng vừa qua. Đồng thời, giấy phép vận hành phương tiện này cũng đã được cấp cho 225.000 cá nhân.

Chính phủ Trung Quốc cho biết nền "kinh tế tầm thấp" đã đạt được 500 tỷ nhân dân tệ (khoảng 69,7 tỷ USD) vào năm ngoái và dự kiến sẽ đạt 2 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2030.

Vào tháng 6, nguyên mẫu HH-100, một máy bay không người lái vận chuyển hàng hóa thương mại, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên. Máy bay có khả năng tải trọng 700 kg với phạm vi hoạt động 520 km.

Năm 2022, một máy bay không người lái hạng nặng do Trung Quốc phát triển, đã vận chuyển thành công 300 kg vật liệu xây dựng đến một công trường xây dựng ở tỉnh Vân Nam để phục vụ cơ sở hạ tầng điện lực, theo Mạng Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên máy bay không người lái vận chuyển vật liệu xây dựng ở khu vực có độ cao lớn trong nước.

 Hà Trang (theo SCMP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: