Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay vận tải không người lái

(CLO) Máy bay vận tải không người lái HH-200 do Trung Quốc phát triển đã hoàn thành thành công chuyến bay thử đầu tiên vào ngày 15/4.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, chiếc máy bay hoạt động ổn định, toàn bộ hệ thống vận hành trơn tru và hoàn thành đầy đủ các mục tiêu bay theo kế hoạch.

HH-200 là thiết bị vận tải không người lái cỡ lớn, được thiết kế cho mục tiêu chở hàng thương mại. Máy bay có khoang chứa tiêu chuẩn 12 m³, có thể mở rộng lên 18 m³, tải trọng tối đa 1,5 tấn, tốc độ bay tối đa 310 km/h và tầm bay khoảng 2.360 km.

Máy bay không người lái thương mại HH-200 do Trung Quốc tự phát triển đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công vào ngày 15/4

Theo nhà sản xuất, thiết kế của HH-200 sử dụng nhiều vật liệu composite giúp giảm trọng lượng khoảng 20% và hạ chi phí vận hành. Máy bay được phát triển theo tiêu chuẩn hàng không dân dụng, tích hợp khả năng bay tự động hoàn toàn và hệ thống tránh chướng ngại vật dựa trên trí tuệ nhân tạo.

HH-200 cũng được đánh giá cao về độ bền, với tuổi thọ lên tới 50.000 giờ bay hoặc 15.000 lần cất - hạ cánh. Chi phí vận hành ước tính khoảng 4,7 nhân dân tệ mỗi tấn-kilômét.

Một điểm đáng chú ý là khả năng thích nghi môi trường. Máy bay có thể cất cánh trên đường băng ngắn khoảng 500 mét, hoạt động ở độ cao trên 4.200 mét, đồng thời chịu được nhiệt độ từ -40°C đến 50°C. Điều này giúp phương tiện phù hợp với nhiều địa hình phức tạp như vùng núi, đảo, khu vực tuyết phủ và cao nguyên.

Trong giai đoạn đầu, HH-200 sẽ được triển khai chủ yếu cho vận chuyển hàng hóa nội địa, các tuyến ven biển và xuyên biên giới, bao gồm logistics liên đảo ở Đông Nam Á và các tuyến trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường. Trong tương lai, thiết bị có thể được mở rộng sang các lĩnh vực như cứu hộ khẩn cấp, chữa cháy rừng, quan sát môi trường và nông nghiệp công nghệ cao.

Theo ông Wang Peng, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, bước tiến này phản ánh chiến lược phát triển “kinh tế tầm thấp” của Trung Quốc, lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới trong tương lai.

Ông cho rằng việc thương mại hóa drone vận tải sẽ mở ra nhiều ứng dụng trong cứu hộ, nông nghiệp, giám sát và logistics, đặc biệt tại các khu vực xa xôi, khó tiếp cận.

Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn cho kinh tế tầm thấp vào năm 2027. Đến năm 2030, nước này dự kiến xây dựng hơn 300 tiêu chuẩn liên quan, bao phủ toàn bộ chuỗi từ thiết bị bay, hạ tầng, quản lý không lưu đến an toàn và các kịch bản ứng dụng, nhằm thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của ngành.

Ngoài máy bay HH-200, Trung Quốc còn chuẩn bị cho ra mắt máy bay không người lái nặng 7 tấn mang tên Changying-8. Theo Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc (NORINCO), chiếc máy bay vận tải không người lái này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: