Trung Quốc tiến gần hơn đến việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng

(CLO) Trung Quốc đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng, đánh dấu động thái mới nhất trong cuộc chạy đua không gian với Mỹ.

Bắc Kinh gần đây đã công bố một loạt các dự án khám phá không gian Mặt Trăng đầy tham vọng, bao gồm xây dựng một căn cứ trên Mặt Trăng và để các nhà khoa học ở lại tại đó.

trung quoc tien gan hon den viec xay dung can cu tren mat trang hinh 1

Một lá cờ Trung Quốc trên Mặt Trăng. Ảnh: CNS

trung quoc tien gan hon den viec xay dung can cu tren mat trang hinh 2

Tàu thám hiểm Chang'e-05. Ảnh: CNS

trung quoc tien gan hon den viec xay dung can cu tren mat trang hinh 3

Tàu thám hiểm Chang'e-04 của Trung Quốc trên Mặt Trăng vào năm 2019. Ảnh: CNS

Bài liên quan

Trung Quốc tăng tốc cho tham vọng không gian

Kính viễn vọng không gian James Webb ghi lại hình ảnh đầu tiên về vũ trụ

Zelenskyy và Elon Musk thảo luận về 'các dự án không gian'

Nga vượt lên dẫn trước trong cuộc đua thống trị không gian

Trong một tuyên bố vào Ngày Không gian Trung Quốc vào hôm 24/4, Phó Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) Wu Yanhua cho biết Trung Quốc sẽ bắt đầu giai đoạn thứ tư của chương trình thăm dò Mặt Trăng trong năm nay.

Mục tiêu chính của giai đoạn này là tiến hành khám phá khoa học tại cực nam của Mặt Trăng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng một cơ sở mặt trăng robot vĩnh viễn có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú dài hạn của các nhà khoa học.

Chương trình mặt trăng của Trung Quốc được chia thành ba giai đoạn, giai đoạn đầu tiên là “quay quanh Mặt Trăng”, giai đoạn thứ hai là “hạ cánh xuống Mặt Trăng” và giai đoạn thứ ba là “quay trở lại từ Mặt Trăng”.

Tuyên bố của ông Wu chỉ ra rằng giai đoạn thứ tư của chương trình Mặt Trăng của Trung Quốc có thể được mô tả là “ở trên Mặt Trăng”.

Ông cho biết Trung Quốc “sẽ nỗ lực xây dựng một trạm khoa học mở cửa cho tất cả mọi người và cùng được điều hành công khai bởi các quốc gia và tổ chức khác nhau”.

Ông cũng cho biết dự án căn cứ Mặt Trăng của Trung Quốc sẽ là một quá trình gồm ba bước.

Đối với giai đoạn đầu của dự án, Trung Quốc đặt mục tiêu khảo sát và xây dựng các cơ sở cần thiết trong 10 năm. Sau đó, Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một trạm khoa học cho giai đoạn hai của dự án, với sự tham gia của các quốc gia, tổ chức và công ty tư nhân khác nhau.

Giai đoạn thứ ba và cuối cùng sẽ tập trung vào các hoạt động, nơi trạm sẽ cung cấp các điều kiện tốt nhất cho các nhà khoa học toàn cầu.

Trong giai đoạn đầu của dự án, ông Wu cho biết Trung Quốc sẽ phóng ba tàu thăm dò Mặt Trăng là Chang’e-6, Chang’e-7 và Chang’e-8 trước năm 2030.

Chang'e-6 sẽ thu thập các mẫu từ phía xa của Mặt Trăng, trong khi Chang'e-7 sẽ tìm kiếm nước và các tài nguyên khác ở cực nam của Mặt Trăng, và Chang'e-8 sẽ được sử dụng để kiểm tra việc sử dụng tài nguyên tại chỗ và Công nghệ in 3D.

Ngoài các vụ phóng tàu thăm dò Mặt Trăng liên tiếp, ông nói thêm rằng Trung Quốc đang có kế hoạch thiết lập một chòm sao vệ tinh xung quanh Mặt Trăng cho các mục đích liên lạc và điều hướng.

Ông Wu cũng đã khánh thành một trung tâm hợp tác quốc tế về dữ liệu và ứng dụng vệ tinh thuộc CNSA.

Ông cũng thảo luận về kế hoạch của Trung Quốc trong việc xây dựng một hệ thống phòng thủ tiểu hành tinh, có thể phát hiện và tấn công tiểu hành tinh. Ông cho biết CNSA có kế hoạch thử nghiệm một hệ thống vào năm 2025-2026 bằng cách giám sát và làm chệch hướng một tiểu hành tinh để tránh nó va vào Trái Đất.

“CNSA luôn thúc đẩy sự cởi mở và hợp tác quốc tế và Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các quốc gia cùng hợp tác để xây dựng một cộng đồng toàn cầu với một tương lai chung trong không gian vũ trụ”, ông Wu cho hay.

Đồng thời, người đứng đầu CNSA Zhang Keijian cho biết Trung Quốc “sẽ duy trì các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, đồng thời tuân thủ khái niệm hòa bình và hợp tác”.

Ông cũng nói thêm rằng Trung Quốc sẽ “đóng góp nhiều hơn vào việc khám phá vũ trụ, hạnh phúc của con người và sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, đồng thời hợp tác với các đối tác toàn cầu để xây dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại trong không gian vũ trụ”.

Những nỗ lực này phù hợp với kế hoạch tăng tốc của Trung Quốc nhằm thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng. Vào tháng 1, Trung Quốc và Nga đã công bố kế hoạch thiết lập căn cứ chung trên Mặt Trăng vào năm 2027, sớm hơn 8 năm so với kế hoạch ban đầu.

Trung Quốc bị cấm tham gia vào các dự án chung của Mỹ bởi Tu chính án Wolf, một biện pháp được thông qua năm 2011 cấm NASA hợp tác với Trung Quốc mà không có sự chấp thuận đặc biệt của quốc hội. Do đó, Trung Quốc bị loại khỏi Chương trình Artemis của Mỹ, chương trình do Mỹ đứng đầu nhằm thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng.

Nga đã từ chối tham gia Chương trình Artemis. Nga cũng quyết định rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) do các lệnh trừng phạt áp đặt đối với cuộc xung đột ở Ukraine cũng như rút khỏi nhiều dự án hợp tác khoa học song phương khác.

Trung Nam (Theo AT)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: