Trung Quốc tung quỹ giải cứu trị giá 32 tỷ USD hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước

(CLO) Trung Quốc và các nhà chức trách trong khu vực địa phương đã tạo ra các quỹ để giúp các công ty nhà nước đề phòng các vụ vỡ nợ. Được biết, nhà nước Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng 210 tỷ nhân dân tệ (32,5 tỷ USD) để giảm bớt các ràng buộc về tài chính cho doanh nghiệp.
Một bến than tại cảng Hà Bắc: Các công ty khai thác than phải đối mặt với những biến động của thị trường. Ảnh: Tân Hoa Xã / Kyodo.

Một bến than tại cảng Hà Bắc: Các công ty khai thác than phải đối mặt với những biến động của thị trường. Ảnh: Tân Hoa Xã / Kyodo.

Chính quyền Thiên Tân đã thành lập quỹ 20 tỷ nhân dân tệ vào tháng 6 và cho biết quỹ này nhằm nâng cao niềm tin của thị trường vào các doanh nghiệp nhà nước của thành phố. Khu tự trị Choang Quảng Tây đã mời các chuyên gia đến một cuộc họp vào tháng 4 để thảo luận về việc thành lập một quỹ tương tự.

Chi tiết về khoản hỗ trợ đó không được tiết lộ trong cả hai trường hợp trên nhưng các khu vực của Trung Quốc dường như đều đang tìm cách củng cố chỗ đứng tài chính của các doanh nghiệp nhà nước thông qua các bước như giúp chuyển các khoản vay ngắn hạn lãi suất cao thành nguồn tài chính dài hạn lãi suất thấp . Các tổ chức tín dụng địa phương cũng tham gia vào hoạt động này nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính của các chính quyền khu vực đang gặp khó khăn.

Tỉnh Hà Nam và Hà Bắc đều đã khởi động quỹ 30 tỷ nhân dân tệ trong năm qua, trong đó tỉnh Vân Nam có kế hoạch cấp quỹ trên quy mô lớn hơn một chút. Việc tạo ra các quỹ này dựa trên một ví dụ điển hình do chính phủ trung ương đưa ra.

Vào tháng 7 năm 2020, Trung Quốc đã thành lập một quỹ với 100 tỷ nhân dân tệ để xử lý các vụ vỡ nợ trái phiếu tiềm ẩn, được hỗ trợ bởi 31 công ty do Trung ương kiểm soát và China Reform Holdings thuộc sở hữu nhà nước..

Điều tương tự cũng đúng đối với các doanh nghiệp thuộc sở hữu của các chính phủ khu vực trên khắp Trung Quốc, với số liệu của Bộ Tài chính cho thấy tỷ lệ nợ của họ chỉ tăng vừa phải vào năm 2020 bất chấp hậu quả của đại dịch. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này có xu hướng tiếp cận với các lĩnh vực bên ngoài nhiều hơn, chẳng hạn như các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và bất động sản.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, công ty khai thác than Jizhong Energy do chính quyền tỉnh Hà Bắc hậu thuẫn đã không chi trả được một khoản thanh toán trái phiếu vào tháng 3. Công ty đã đổ lỗi cho sự cố hệ thống dẫn đến điều này, nhưng các nhà đầu tư vào những công ty như vậy vẫn đang đưa ra nhiều cảnh giác trong thời điểm này.

Vào tháng 3, nội các của Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn giải quyết rủi ro nợ của các công ty thuộc sở hữu của các tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng đã kêu gọi các chính phủ khu vực giảm thiểu rủi ro, với lý do quỹ vỡ nợ do Trung Quốc và các công ty kiểm soát tập trung thành lập như một mô hình.

Với việc giới thiệu các quỹ hỗ trợ này, Tổ chức xếp hạng tín dụng S&P Global cho biết trong một báo cáo ngày 28 tháng 6 rằng những nỗ lực như vậy sẽ giúp xoa dịu tâm lý nhà đầu tư. Nhưng nếu các quỹ tập trung nhiều hơn vào việc duy trì việc làm tại địa phương và các gói cứu trợ, điều này có khả năng sẽ gián tiếp ủng hộ cho các công ty “thây ma” - những doanh nghiệp mắc nợ không có nhiều hy vọng lấy lại khả năng tự cung tự cấp - và tiếp tục trì hoãn cải cách quản lý tại các công ty nhà nước của họ.

Ngoài việc đưa ra các quy định minh bạch để được hỗ trợ, S&P cho rằng năng lực cạnh tranh của bản thân các công ty sẽ cần phải cải thiện triệt để để giải quyết vấn đề nợ trong dài hạn.

Huy Hoàng

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

(CLO) Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: