Trung Quốc tuyên bố bỏ qua 'trò chơi con số' của ông Trump

(CLO) Trung Quốc tuyên bố sẽ không quan tâm nếu Mỹ tiếp tục chơi "trò chơi thuế quan", sau khi Nhà Trắng nêu rõ Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế lên tới 245% do các hành động trả đũa của nước này.

Ngày 17/4, trả lời câu hỏi về tuyên bố của Nhà Trắng cho rằng Trung Quốc hiện phải đối mặt với mức thuế lên tới 245% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết mức thuế quan quá cao đối với Trung Quốc đã biến thành một "trò chơi con số", không còn bất kỳ ý nghĩa kinh tế thực tế nào nữa.

Tuyên bố cho biết: "Chiến tranh thuế quan và thương mại không có bên nào chiến thắng. Trung Quốc không muốn tham gia vào những cuộc chiến này nhưng không sợ chúng. Nếu Mỹ tiếp tục 'trò chơi con số' về thuế quan, Trung Quốc sẽ phớt lờ".

untitled(12).png
Ảnh minh họa.

Theo thông tin được Nhà Trắng công bố hôm 15/4, các mức thuế của Mỹ bao gồm thuế 125% mới nhất, thuế 20% để xử lý cuộc khủng hoảng fentanyl và thuế từ 7,5% đến 100% đối với nhiều mặt hàng khác.

Hai tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã công bố một loạt mức thuế bổ sung áp cho toàn cầu, nhưng sau đó bất ngờ gỡ bỏ các mức thuế cao hơn với hàng chục quốc gia – ngoại trừ Trung Quốc, quốc gia duy nhất tiếp tục hứng chịu lệnh trừng phạt thương mại nghiêm ngặt.

Phản ứng trước áp lực từ Washington, Bắc Kinh đã nâng thuế lên hàng hóa Mỹ và thẳng thừng tuyên bố không tìm kiếm đàm phán. Trung Quốc nhấn mạnh, nếu có đàm phán thì điều kiện tiên quyết phải là “bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”.

Không dừng lại ở đó, tuần trước Trung Quốc cũng đệ đơn khiếu nại mới lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), lên án các mức thuế của Mỹ là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc thương mại quốc tế.

Về phía Mỹ, ông Trump tuyên bố sẵn sàng ký một thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc, nhưng kèm điều kiện: Bắc Kinh phải chủ động bước đầu tiên. "Họ cần tiền của chúng ta", ông nói ngắn gọn.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: