Trung Quốc và Nga nhất trí mở rộng hợp tác quân sự, nói Mỹ vẫn mang tâm lý 'Chiến tranh lạnh'

(CLO) Trung Quốc và Nga hôm thứ Năm (16/5) đã cam kết tăng cường và mở rộng hợp tác quân sự trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trong tuyên bố chung hôm thứ Năm, Trung Quốc và Nga cho biết họ sẽ “tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hợp tác quân sự lẫn nhau”, bằng cách "mở rộng quy mô các cuộc tập trận quân sự chung, tiến hành các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không thường xuyên, đồng thời tăng cường phối hợp trong khuôn khổ song phương và đa phương".

trung quoc va nga nhat tri mo rong hop tac quan su noi my van mang tam ly chien tranh lanh hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký và ban hành tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 16 tháng 5 năm 2024. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cũng theo tuyên bố, Trung Quốc và Nga còn sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, viễn thông, internet vạn vật, công nghệ nguồn mở, an ninh mạng và dữ liệu cũng như phối hợp tần số vô tuyến và nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ khác.

Phái đoàn của Tổng thống Putin tại Bắc Kinh bao gồm tân Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov và ông Yury Borisov, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos.

Trong cuộc họp báo chung sau đó ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông và Tổng thống Vladimir Putin đã nhất trí rằng “một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine là hướng đi đúng đắn”. Ông Tập cũng cho biết Trung Quốc muốn “đóng vai trò mang tính xây dựng” trong việc khôi phục hòa bình ở châu Âu.

Cuộc gặp giữa ông Tập và ông Putin diễn ra ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc trở về sau chuyến thăm châu Âu đầu tiên sau 5 năm vào tuần trước. Trong chuyến thăm, ông Tập đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thúc giục sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga để kết thúc cuộc chiến ở Ukraine.

trung quoc va nga nhat tri mo rong hop tac quan su noi my van mang tam ly chien tranh lanh hinh 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp thân mật với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Nam Hải, Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 5 năm 2024. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tuyên bố chung cũng chỉ trích Mỹ khi cho rằng nước này đã vi phạm cân bằng hạt nhân chiến lược và không phổ biến vũ khí hạt nhân, triển khai tên lửa tầm trung trên đất liền ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn cầu, tiến hành các cuộc tập trận nhắm vào Nga và Trung Quốc, cũng như những hoạt động khác.

“Mỹ vẫn nghĩ theo khía cạnh Chiến tranh Lạnh và được dẫn dắt bởi logic đối đầu giữa các khối, đặt an ninh của 'các nhóm hẹp' lên trên an ninh và ổn định khu vực, tạo ra mối đe dọa an ninh cho tất cả các nước trong khu vực. Mỹ phải từ bỏ hành vi này”, tuyên bố cho biết.

“Là các lực lượng độc lập trong quá trình xây dựng một thế giới đa cực, Trung Quốc và Nga sẽ khai thác triệt để tiềm năng của mối quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy hiện thực hóa một thế giới đa cực và dân chủ hóa các mối quan hệ quốc tế một cách công bằng và có trật tự, đồng thời đoàn kết các nỗ lực để đạt được mục tiêu đó”.

Tuyên bố chung mô tả mối quan hệ giữa hai quốc gia đã "vượt qua mô hình liên minh quân sự-chính trị của thời kỳ Chiến tranh Lạnh" và "ở mức độ tốt nhất trong lịch sử".

Ông Tập và ông Putin cho biết Trung Quốc và Nga “quyết tâm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời chống lại mọi nỗ lực cản trở sự phát triển bình thường của quan hệ song phương, can thiệp vào hoạt động kinh tế, các vấn đề nội bộ của hai nước, hoặc hạn chế tiềm năng chính sách kinh tế, công nghệ hoặc đối ngoại” của hai nước.

Tổng cộng, tuyên bố chung này có hơn 12.000 ký tự bằng tiếng Trung.

Huy Hoàng (theo Tân Hoa Xã, SCMP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: